Thế giới

Vì sao Đức đang nỗ lực mở lại kênh liên lạc với Triều Tiên?

06/12/2017, 06:00

Chính phủ Đức cho biết đang nỗ lực tìm một giải pháp nhằm mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên.

AEN20110327001700315-03-i-5437-1512084686

Đại sứ quán Đức tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Theo KBS, mới đây, Chính phủ Đức cho biết đang nỗ lực tìm một giải pháp nhằm mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên. Lý do của mục đích này nhằm tìm ra những giải pháp giải quyết tốt nhất, tháo gỡ vòng xoáy chiến tranh. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg qua điện thoại, ông James Hoare, cựu Đại biện lâm thời Anh tại Bình Nhưỡng cho hay, Berlin mong muốn tham gia và đề xuất kênh liên lạc vốn tồn tại nhiều thập kỷ giữa hai nước, nhằm duy trì các nỗ lực ngoại giao trước mối đe dọa gia tăng từ sự đối đầu quân sự hiện nay.

Đức đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vào năm 2001 và cũng là một trong số ít những nước châu Âu vẫn duy trì đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.