Xã hội

Vì sao hàng loạt cán bộ huyện ở Bạc Liêu bị kỷ luật?

13/04/2018, 11:25

Để xảy ra một số sai phạm, hàng loạt cán bộ của huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) bị kỷ luật.

fc49d2d12d7ac124986b

Trụ sở Khu Hành chính huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - Ảnh: Gia Minh

Sáng 13/4, tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã triển khai Quyết định kỷ luật đối với ông Trần Văn Út, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi (hiện là Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu) và ông Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi. Ông Út và ông Nhớ đều bị kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” về mặt Đảng.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng giao Huyện ủy Vĩnh Lợi tiến hành kỷ luật “khiển trách” về mặt Đảng đối với 5 cán bộ gồm: ông Nguyễn Văn Kiệt, nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Lê Văn Tam, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thảnh, Kế toán Văn phòng Huyện ủy; ông Dương Văn Thắng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH và ông Bùi Minh Luân, Phó phòng LĐ-TB&XH.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, những cán bộ nói trên bị kỷ luật vì có sai phạm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; sửa đổi quy chế làm việc, bỏ chế độ báo cáo tài chính Đảng, dẫn đến thất thoát hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đề nghị những cán bộ này nộp lại tiền khắc phục theo quy định.

Đáng chú ý, trong số 5 cán bộ bị kỷ luật có ông Nguyễn Văn Kiệt (phó chánh Văn phòng huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) - người được cho là tự tử trong phòng làm việc của ông Trương Văn Nhớ, gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu trong một khoảng thời gian dài.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h45 ngày 21/11, cán bộ của Huyện ủy bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi nằm bất động trong phòng Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện này, nghi tự tử. Tại thời điểm phát hiện, trên người ông Kiệt dính đầy máu.

Ngay sau đó, ông Kiệt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu rồi tiếp tục chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Được biết, ông Kiệt làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy phụ trách công tác Quản trị từ nhiều năm nay. Thời điểm, xảy ra vụ việc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi đang đi công tác ở địa phương, nên không có ở trong phòng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.