Điều tra

Vì sao không khởi tố vụ tố bị hiếp dâm ở Long An?

29/09/2017, 17:55

Cơ quan CSĐT và VKSND xác định không khởi tố vụ án hình sự do lời khai mâu thuẫn.

20170929_155944

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu kết luận buổi họp báo thông tin vụ hiếp dâm ở huyện Tân Thạnh. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 29/9, Công an tỉnh Long An tổ chức họp báo thông báo kết quả thẩm định giải quyết thông tin tố cáo của bà Trần Phạm.T.L (SN 1983, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) cho rằng mình bị hiếp dâm.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, khoảng 17h ngày 21/6, bà L. đến công an thị trấn Tân Thạnh tố giác đối tượng Huỳnh Lý Anh (SN 1988, ngụ thị trấn Tân Thạnh) hiếp dâm bà. Cụ thể, vào đêm 20/6 đến sáng 21/9, Lý Anh đã đột nhập vào nhà bà dùng dao khống chế hiếp dâm bà L. 2 lần. Do đó bà L. yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh xác minh làm rõ xử lý hình sự đối với Huỳnh Lý Anh. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT vào cuộc xác minh theo đơn tố cáo bà L.

Theo Thượng tá Sáng, qua kết quả xác minh của cơ quan CSĐT, có sự phê chuẩn Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tân Thạnh và sự thẩm định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh thống nhất với VKSND tỉnh Long An không khởi tố vụ án hình sự là đúng pháp luật, có cơ sở...

20170929_155919

Họp báo thông tin kết luận vụ hiếp dâm ở huyện Tân Thạnh. Ảnh: Hải Đường 

Lý giải nguyên nhân không khởi tố vụ án hình sự, Đại tá Lưu Minh Thủy, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, qua đơn tố giác và lời khai của bà L. có nhiều mâu thuẫn. Trong đó có chi tiết bà L. đã bị bịt mắt nhưng lại thấy Huỳnh Lý Anh lấy dao ở nhà bếp cửa sau nhà bà L. Nhà Lý Anh ở đối diện nhà bà nhưng bà L. nói Lý Anh đột nhập nhà bà bằng cửa sổ. Hay như việc Lý Anh vào nhà lúc 23h20 đến 3h5 mới giao cấu lần 1 và đến 5h sáng khi đài phát thanh phát sóng mới giao cấu lần 2 và còn nhiều chi tiết khác không hợp lý. “Với những tình tiết từ lời khai của bà L. và đơn tố giác, chúng tôi khẳng định không đủ cơ sở khơi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm”, Đại tá Thủy nói.

Tại buổi họp này, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định: "Đây là vụ việc “nóng”, nhạy cảm nên chúng tôi phải tiến hành các bước đúng theo pháp luật và phải thật tỷ mỷ, thận trọng trước khi kết luận...".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.