Xã hội

Vì sao nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng?

09/01/2019, 11:14

Mưa rét và phương tiện cá nhân tăng đột biến, nhiều tuyến đường đang thi công khiến ùn ứ giao thông gia tăng.

Tac duong

Nút giao Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng ùn tắc sáng 9/1. Ảnh: Bùi Thu Phương

Sáng 9/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Trần Ngọc Trung, Đội Phó Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, trên một số tuyến đường cửa ngõ thuộc địa bàn Đội quản lý như: đường vành đai 3 trên cao; đường Đại lộ Thăng Long; đường Thăng Long - Nội Bài theo đường Phạm Hùng vào trung tâm Hà Nội trong sáng cùng ngày xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, nhiều đoạn tuyến các phương tiện ken cứng, người dân đi lại khó khăn.

“Do trời mưa, rét, lượng ô tô cá nhân tăng cao. Đặc biệt, 1 số tuyến đường đang rào chắn để thi công dẫn đến giao thông ùn ứ”, Thượng uý Trung nói và thông tin thêm trong buổi sáng nay, phương tiện từ phía đường Nguyễn Khánh Toàn lưu thông về hướng quận Cầu Giấy tăng đột biến. Tại các ngã tư, ngay dưới mưa rét, đội đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực hướng dẫn phân luồng các phương tiện không để xảy ra ùn tắc cục bộ, đảm bảo giao thông.

091431-49704066_223880061822735_555538231437819904

Do trời mưa rét người điều khiển xe máy không chấp hành dừng xe ở nơi qui định dẫn đến xung đột ở một số nút giao thông

Tương tự, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội Phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chia sẻ: Sáng nay, các tuyến đường Nguyễn Trãi - Mộ Lao - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám đi đường Láng, các phương tiện đi lại gặp khó khăn. Cụ thể, trên tuyến đường Nguyễn Trãi, dòng xe cộ ken cứng từ đường Nguyễn Khuyến ra tới Ngã tư Sở. 

Trung tá Thắng cũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do gần Tết phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, cộng với thời tiết mưa, rét khiến nhiều người dùng ô tô riêng. Ngoài ra, người đi xe máy mặc áo mưa, bị hạn chế tầm nhìn, vướng víu, khiến di chuyển khó khăn và cũng có nhiều va chạm nhỏ hơn.

091431-50289649_1267487853390163_14300672444774481

Xe ô tô cá nhân tăng đột biến cũng là một nguyên nhân gây tắc đường

Bên cạnh đó, tại một số ngã tư, một số người đi mô tô, xe gắn máy không chấp hành đèn tín hiệu chỉ huy giao thông, đỗ dừng không đúng qui định, thậm chí cố tình đi ngược chiều… dẫn đến xung đột ùn ứ giao thông.

“Tất cả các vị trí trọng điểm ngã ba, ngã tư, điểm quay đầu thường xuyên dẫn đến ùn ứ giao thông đều được bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân đi lại được đảm bảo an toàn” - Trung tá Thắng nói và thông tin: Riêng điểm nút giao thông Tố Hữu - Mộ Lao ngoài việc bố trí 2 cán bộ chiến sĩ CSGT đứng hướng dẫn phân luồng, đơn vị còn tăng cường 2 tổ tuần tra để kịp thời xử lý những trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho hay,  Đội quản lý các tuyến đường Đào Tấn - Liêu Giai - ngã tư Daewoo đang có công trình thi công tuyến đường tàu điện ngầm metro, lòng đường bị thu hẹp dẫn đến ùn ứ giao thông kéo dài.

Còn Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Phó Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng xác nhận sáng nay, một số tuyến đường thuộc địa bàn Đội quản lý lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, dòng xe cộ di chuyển rất khó khăn. 

Như tin đã phán ánh, từ sáng đến trưa nay (9/1), một số tuyến đường trọng điểm của Thủ đô rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng khiến không ít nhân viên công chức bị muộn giờ làm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.