Trong nước

Vì sao U19 Việt Nam 'né' giải giao hữu Đông Nam Á?

23/04/2018, 06:00
image

U19 Việt Nam sẽ không tham dự giải giao hữu Đông Nam Á Hassanal Bolkiah Trophy 2018.

u19-viet-nam-2018

Vì sao U19 Việt Nam "né" giải giao hữu Đông Nam Á?

Hôm nay 23/4, giải giao hữu Đông Nam Á Hassanal Bolkiah Trophy chính thức khởi tranh. Đây là giải đấu mà U19 Việt Nam thường xuyên tham dự trong 5 lần tổ chức trước đó (2002, 2005, 2007, 2012 và 2014). Cách đây 4 năm, U19 Việt Nam với lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ học viện HAGL - JMG đã vào tới trận chung kết và để thua 3-4 trước Myanmar.

Tuy nhiên ở giải lần này, đại diện của Việt Nam không tham dự. Giải đấu sẽ chỉ có sự góp mặt của 7 đội bóng Đông Nam Á và được chia thành 2 bảng gồm chủ nhà Brunei, Thái Lan, Myanmar, Đông Timor - Bảng A; Lào, Singapore và Campuchia - Bảng B.

Lý do U19 Việt Nam không góp mặt ở giải lần này là do thời điểm tổ chức quá sát với giải Suwon JS Cup 2018 (vừa kết thúc hôm qua) nên không thể tham dự giải Hassanal Bolkiah Trophy.

Trong khi đó, U19 Việt Nam đã tranh tài cùng Hàn Quốc, Mexico và Morocco – những đối thủ có chất lượng cao hơn hẳn các đội bóng ở Đông Nam Á và thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Ba trận đấu vừa diễn ra ở Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành 2 trận hòa (trước U19 Ma Rốc, U19 Hàn Quốc) và thua 1 trận. Những kinh nghiệm trước các đối thủ này sẽ giúp U19 Việt Nam rất nhiều ở VCK U19 châu Á sắp tới.

Xem video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.