Điều tra

Vì sao Viện trưởng VKSND gây tai nạn chưa bị xử lý?

25/05/2017, 11:45

Ông Đặng Văn Khoa - Viện trưởng VKSND huyện Kinh Môn chưa bị xử lý gì sau vụ gây TNGT.

TNGT

Ông Khoa rời khỏi xe sau khi gây ra vụ tai nạn

Ngày 24/5, trao đổi với Báo Giao thông ông Nguyễn Ngọc Đức – Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết: Vụ việc ông Đặng Văn Khoa sinh năm 1962, trú tại 4/26 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn gây tai nạn hiện cơ quan VKSND tỉnh Hải Dương chưa xử lý gì.

Ông Đức lý giải: “Hiện, cơ quan CSĐT thành phố Hải Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc. Khi nào có kết luận điều tra của cơ quan công an, nếu anh Khoa có sai gì thì chúng tôi mới xử lý chứ”.

Khi PV đặt câu hỏi: Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan VKSND tỉnh Hải Dương có yêu cầu ông Khoa viết tường trình hay không? Ông Đức cho biết: “Không. Mà thật ra vụ tai nạn đó mức độ nghiêm trọng còn thua xa rất nhiều vụ khác. Chẳng qua vụ tai nạn liên quan đến ông Viện trưởng nên dư luận mới quan tâm như vậy thôi”. 

Khi được hỏi về quan điểm xử lý vụ việc ông Đặng Văn Khoa – Viện trưởng VKSND huyện Kinh Môn lái xe gây tai nạn, ông Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Phía cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhất là đối với người gây tai nạn là cán bộ cơ quan nhà nước thì càng phải làm nghiêm túc”.

Vụ viện trưởng VKSND huyện Kinh Môn lái xe gây tai nạn đến nay vẫn gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, dư luận cho rằng vị Viện trưởng này lái xe gây tai nạn trong trạng thái say rượu. Công an thành phố Hải Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, hồi 15h ngày 30/4, tại Quảng trường Độc Lập (TP. Hải Dương) xảy ra vụ TNGT. Xe ô tô biển số 34A-169.47 đã va chạm với xe mô tô chưa rõ biển số do một phụ nữ (hiện chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) điều khiển. Sau đó, chiếc ô tô va chạm tiếp phía sau xe mô tô biển số 34L8 - 9888 do anh Huỳnh Hoàng Hiệp (SN 1988) đi cùng chiều, làm xe của anh Hiệp mất lái, lao sang phần đường ngược chiều va chạm xe máy điện 34MĐ1 - 142.46 do cháu Nguyễn Hải Ly (SN 2001) đi. Sau xe cháu Ly chở cháu Vũ Thị Mai Hương (SN 2000). Tiếp đó, xe ô tô của anh Khoa va chạm với xe mô tô 34B2 - 809.41 do chị Vũ Thị Nga (SN 1982) điều khiển và đâm vào bùng binh đảo giao thông, toàn bộ đầu xe bị bẹp, nổ hai túi khí phía trước...  Vụ tai nạn khiến chị Nga bị dập bán cầu não trái, vỡ xương chậu, đa chấn thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Anh Hiệp bị gẫy xương bả vai trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Cháu Ly bị rạn xương bánh chè đầu gối phải, cháu Hương bị xây xước nhẹ. 

Sau vụ tai nạn, cơ quan công an TP. Hải Dương đã điều tra, xác minh người lái xe ô tô gây tai nạn là ông Đặng Văn Khoa, sinh năm 1962, trú tại 4/26 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) hiện là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn

Theo thông tin trên hệ thống quản lý phương tiện, chiếc Mazda ông Đặng Việt Khoa lái là của Công ty TNHH vận tải đường thủy Thanh Bình, trụ sở Quang Trung, Hải Dương.

Chiếc xe mới sản xuất tại Việt Nam năm 2016 và đăng ký biển kiểm soát lần đầu ngày 1/11/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.