Xã hội

Vỉa hè Quận 1 lại thách thức ông Đoàn Ngọc Hải

02/03/2017, 13:45

Sau giải tỏa, vỉa hè một số tuyến đường ở Quận 1 càng ngổn ngang hơn như thách thức ông Đoàn Ngọc Hải...

20170302_121006

Sau giải tỏa, dân vẫn phải đi dưới lòng đường (Ảnh chụp trên đường Huỳnh Thúc Kháng trưa 2/3 - Mai Huyên)

Nhờ chiến dịch giải tỏa của ông Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè nhiều tuyến đường trên ở quận 1 (TP.HCM) đã thông thoáng. Tuy nhiên, một số tuyến tiếp tục tái diễn tình trạng lấn chiếm, có nơi giải tỏa chưa nghiêm, vật liệu phá dỡ chất đống nhiều ngày…

Trưa 2/3, PV Báo Giao thông ghi nhận thực tế tại đường Huỳnh Thúc Kháng và Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé). Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, bên trái tuyến (từ giao lộ Huỳnh Thúc Kháng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Huỳnh Thúc Kháng giao với Pasteur), lực lượng chức năng đã đập bỏ, tháo dỡ những nền đất, mái che lấn chiếm vỉa hè.

Dù vậy, rất nhiều đụn đất, xà bần nằm ngổn ngang, cộng với tình trạng tái lấn chiếm khiến cho tình hình vỉa hè càng trầm trọng hơn trước. Nhiều đoạn, người đi bộ lại phải đi xuống lòng đường.

Trong khi đó, phía bên tay phải của tuyến đường, tình hình lấn chiếm vẫn chưa có bất kỳ chuyển biến gì. Cụ thể, suốt chiều dài hàng trăm mét dọc theo trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, toàn bộ vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, các xe được xếp thành 2 – 3 hàng, bịt gần hết vỉa của người đi bộ. Song song đó, phía dưới lòng đường, nhiều ô tô xếp thành hàng dài, đậu đỗ trái phép…

Theo lời các hộ kinh doanh trên tuyến đường này, vào sáng 28/2, Trật tự đô thị phối hợp với Công an phường, dân phòng… đã đến đây giải tỏa vỉa hè. Tuy nhiên, họ không hề đả động gì đến Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nên chỉ có phía bên tay trái bị phá dỡ, di dời. Còn các “gò xà bần”, sau khi phá dỡ đến nay đã nhiều ngày vẫn chềnh ềnh ngăn chiếm lề đường mà chưa thấy cơ quan nào đoái hoài đến. Cùng đó, nhiều hộ kinh doanh tiếp tục lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán.

Còn tại đường Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé), vỉa hè rộng chưa đến 5m nhưng vẫn bị nhiều xe gắn máy, quán hàng chiếm dụng, ô tô đậu đỗ thành hàng dài… và người đi bộ vẫn di chuyển dưới lòng đường…

Dưới đây là chùm ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hai tuyến đường nói trên:

20170302_120418

Những bậc thềm do các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng phá dỡ hôm 28/2

20170302_120450(1)

 

20170302_120921

Xà bần sau khi phá dỡ chất như núi đã nhiều ngày

20170302_120949

Vật liệu ngổn ngang chiếm hết lối đi

20170302_121006

Người dân phải đi bộ xuống lòng đường

20170302_114013

Khu vực giữ xe của Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng "nuốt" gần trọn hàng trăm mét vỉa hè vẫn không hề hấn gì

20170302_114006

Thậm chí, nhiều ô tô ngang nhiên đậu đỗ dưới lòng đường như vô can

20170302_114133

Trên đường Tôn Thất Đạm, ô tô cũng đậu thành những hàng dài

20170302_114142

Người đi bộ di chuyển dưới lòng đường

20170302_114146(1)

 

20170302_114212

Trong khi vỉa hè bị xe gắn máy và quán hàng chiếm dụng

20170302_120335

Đường Pasteur bị ô tô chiếm lòng, lề đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.