Xã hội

Video: Cận cảnh tàu cảnh sát biển cứu 18 ngư dân trong giây phút sinh tử

14/09/2021, 11:26
image

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã điều động tàu 8002 vượt sóng to, gió lớn ứng cứu 18 ngư dân trong giây phút sinh tử gặp nạn trôi trên biển.

"Chúng tôi như được sinh ra lần thứ hai"

Chiều 13/9, 18 ngư dân, thuyền viên tàu cá QNg-95058 TS và tàu kéo ĐNa-0494 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi được Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho chính quyền, lực lượng chức năng địa phương chăm sóc sức khỏe.

img

Ngư dân được cứu sống đưa vào bờ an toàn vào chiều tối 13/9.

Trở về từ cửa tử, ngư dân Dương Văn Thạch (48 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 95058, xúc động: Tôi như được sống lại lần thứ hai nhờ có lực lượng cảnh sát biển ứng cứu kịp thời trong giây phút sinh tử.

Ông Thạch kể: Như những chuyến đi biển trước, ngày 1/9, tàu cá của ông và 4 thuyền viên vươn khơi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Sau 8 ngày đánh bắt, tàu thu hoạch được hơn 1 tấn hải sản. Nhận tin báo bão số 5 đang tiến vào Biển Đông, ông vội di chuyển tàu vào bờ tránh trú.

Đến khoảng 13h ngày 11/9, tàu cá vào đến vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý thì gặp sóng to gió lớn. Sóng đánh làm vỡ mạn phía sau, nước tràn vào khoang gây chết máy. Ông Thạch cho neo tàu giữa biển, phát đi tín hiệu cứu hộ cứu nạn. Hơn 6 giờ chống chọi với sóng biển, nửa con tàu bị chìm, mọi người đang bu bám ở mũi tàu thì đươc tàu cảnh sát biển đến ứng cứu.

Cùng chung tâm trạng sau giờ khắc sinh tử, ông Nguyễn Dũng (57 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - kéo ĐNa-0494 bật khóc, nhớ lại: Ngày 9/9, tàu ông chở 13 người đến Lý Sơn để đưa lương thực, thực phẩm cho một doanh nghiệp đang thi công hải đăng trên đảo.

Sáng 11/9, nghe tin bão vào, ông Dũng điều khiển tàu kéo sà lan từ ngoài biển vào âu thuyền trú tránh, không may tàu bị những tấm lưới cũ quấn vào chân vịt, đứng yên tại chỗ.

Lúc này, ông Dũng chặt đứt dây nối hai phương tiện. 13 thuyền viên trên con tàu vỏ gỗ trôi dạt bất định trên biển giữa lúc trời mưa to, sóng lớn. Tàu không có máy định vị GPS, bộ đàm, nhưng may mắn điện thoại có sóng, ông gọi về đất liền cầu cứu.

img

Ngư dân trong giây phút sinh tử khi tàu cá QNg-95058 TS gặp nạn trên biển

"Nếu tình huống đó xảy ra, chúng tôi đã nghĩ đến việc lấy dây buộc 13 người lại với nhau, kết thành một hàng dài để hỗ trợ nhau, không ai tách ra", giọng ông Dũng nghèn nghẹn.

Đối mặt với hiểm nguy, cứu ngư dân thoát "cửa tử"

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 11/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận thông tin tàu cá QNg-95058 TS của ngư dân Dương Văn Thạch (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đánh bắt hải sản trên biển đang trên đường về tránh bão số 5 thì tàu bị phá nước, hỏng máy. Vị trí tàu gặp nạn cách đông nam đảo Lý Sơn 28 hải lý, trên tàu có 5 lao động.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát biển 8002 nhanh chóng tiếp cận vị trí cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện. Ngay sau khi cứu nạn thành công tàu cá QNg-95058 TS, tàu 800S tiếp tục nhận lệnh tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu kéo số hiệu ĐNa-0494 do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, trú Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đang neo tránh trú bão ở vùng biển thôn Đông An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) và 12 thuyền viên cũng đang gặp nạn trên vùng biển động, sóng to, gió lớn.

Sau gần 6 giờ liên tục tìm kiếm và liên lạc với tàu bị nạn, trong điều kiện đêm tối và biển động dữ dội, đến 1h30 phút ngày 12/9, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận với tàu ĐNa-0494 và 13 thuyền viên.

Video cận cảnh cứu 5 ngư dân, thuyền viên gặp nạn giữa vùng biển sóng to, gió mạnh

Thượng tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết: Nhận được tin tàu gặp nạn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 đã điều động tàu CSB 8002 (Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg-95058 TS cùng 5 ngư dân bị hỏng máy, phá nước trôi dạt, có nguy cơ đang chìm dần, tình thế nguy cấp.

Vừa ứng cứu 5 ngư dân trên tàu cá QNg-95058 TS an toàn, tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp tục nhận lệnh ứng cứu tàu kéo số hiệu ĐNa-0494 có 13 thuyền viên đang trôi dạt trên vùng biển đảo Lý Sơn trong tình thế nguy cấp cơn bão số 5 đang áp sát. Với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, không quản ngại nguy hiểm, sau 5 giờ tìm kiếm cứu nạn, Tàu CSB 8002 đã cứu nạn thành công 13 thuyên viên.

Thượng tá Hải chia sẻ: Khó có thể kể hết những gian truân của công tác cứu hộ cứu nạn. Cứ mỗi lần nhận lệnh, cán bộ chiến sĩ của Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng lên đường, với một tâm thế duy nhất là bằng mọi cách phải tiếp cận thật nhanh, cứu nạn an toàn ngư dân, tàu bị nạn.

>>>Một số hình ảnh về công tác cứu nạn 5 ngư dân và 13 thuyền viên gặp nạn trên biển trong đợt mưa bão số 5:

img

5 ngư dân được ứng cứu khi tàu cá QNg-95058 TS đã chìm phần đuôi

img

Lực lượng cảnh sát biển dùng dây đưa ngư dân lên tàu

img

Hợp sức kéo tàu ngư dân gặp nạn lên tàu

img

Ngư dân và thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

img

Lực lượng cảnh sát biển bất chấp hiểm nguy vượt biển ứng cứu 13 ngư dân, thuyền viên gặp nạn thành công

img

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện chính quyền các địa phương cũng đã tặng quà động viên các ngư dân.

img

Sau khi được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, test nhanh Covid-19, ngư dân và các thuyền viên được bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng hai địa phương Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: Từ khi thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng có gần 70 lượt tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Phần lớn trong số đó là những chuyến đi trong mùa mưa bão. Hàng chục con tàu được cứu, với hơn 600 ngư dân trở về an toàn sau sự cố, là nỗ lực, ghi nhận lòng dũng cảm và cả kinh nghiệm, sự dày dạn nhờ khổ luyện trong công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức ứng cứu, khắc phục sau bão lụt, cấp hàng nghìn lít dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho ngư dân bị nạn, ngư dân làm ăn trên biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.