Sản phẩm mới

Video: Choáng với xe buýt "bay" của Trung Quốc chở 1.200 người

06/08/2016, 06:05
image

Trung Quốc đã phát triển loại xe buýt cỡ lớn trung chuyển không chạm đất (TEB) giúp giải quyết ùn tắc giao thông.

bus-5664-1470197840

Trung Quốc đã phát triển loại xe buýt cỡ lớn trung chuyển không chạm đất (TEB) giúp giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông.

Để đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông do các phương tiện quá tải, Trung Quốc đã phát triển loại xe buýt cỡ lớn trung chuyển không chạm đất (TEB) và chạy phía trên các phương tiện cơ giới khác.

Các kĩ sư Trung Quốc đã ấp ủ ý tưởng này khá lâu nhưng dự án chỉ thực sự nhận được sự quan tâm vào tháng 5 vừa qua, khi một mô hình của nó ra mắt tại Triển lãm Công nghệ cao Quốc tế lần thứ 19, diễn ra tại Bắc Kinh.

Các kỹ sư chế tạo cho biết, xe được thiết kế để chạy ở trên không, trong khi các phương tiện giao thông khác vẫn có thể di chuyển thuận lợi ở bên dưới. Một chiếc xe hoàn thiện có thể chở 1.200 hành khách và đạt tốc độ 60 km/h.

 (Nguồn video: NC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.