Thế giới giao thông

Video: Chuyên cơ "Ngày tận thế" của Tổng thống Mỹ có gì đặc biệt?

16/05/2016, 09:50
image

Chuyên cơ "Ngày tận thế" được sản xuất cho Tổng thống Mỹ nhằm ứng phó trong các tình huống đặc biệt nguy hiểm.

1024px_Boeing_E_4B_in_Bogota_7044_1463036354_UWDN.
Chuyên cơ "Ngày tận thế" được sản xuất cho Tổng thống Mỹ nhằm dự trù ứng phó các tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Theo Wikipedia, chuyên cơ "Ngày tận thế" được sản xuất phục vụ cho Tổng thống Mỹ nhằm dự trù trong các tình huống đặc biệt nguy hiểm, ví như một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Các chuyên gia Mỹ đã nâng cấp nó từ mẫu Boeing 747. Chuyên cơ "Ngày tận thế" thường được gọi với định danh E-4B hay "Trung tâm Điều hành An ninh Quốc gia Trên không".

Chiếc máy bay được cho là có khả năng chống chọi với cả một vụ nổ bom hạt nhân, nổ thiên thạch hay các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời có thể bay mà không cần tiếp nhiên liệu trong nhiều ngày liền. 

 (Nguồn clip: Youtube/VNE)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.