Thế giới

Video cựu Tổng thống Hàn xin lỗi vì cáo buộc tham nhũng

14/03/2018, 20:01

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đến trình diện trước cơ quan công tố.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Ngày 14/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đến trình diện trước cơ quan công tố vì cáo buộc nhận hối lộ khi còn tại chức.

Tại văn phòng công tố ở thủ đô Seoul, ông Lee Myung-bak bác bỏ cáo buộc nhưng vẫn gửi lời xin lỗi tới người dân. Trước diễn biến này, các nhà điều tra Hàn Quốc đã khám xét nhà riêng và văn phòng của con rể ông Lee là Lee Sang-joo vì tình nghi ông này thay mặt bố vợ nhận tiền hối lộ. Ông Lee 76 tuổi, là Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2008-2013.

Ông đang bị điều tra vì hàng loạt cáo buộc tham nhũng, đáng chú ý là nghi vấn liên quan đến DAS - một công ty sản xuất linh kiện ôtô của Hàn Quốc.

Công ty được đăng ký theo tên anh trai ông Lee nhưng cựu Tổng thống được cho là chủ sở hữu thực sự của công ty này. Đến nay, ông Lee Myung-bak là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 5 bị cơ quan công tố thẩm vấn sau bà Park Geun-hye, ông Roh Tae-woo, Chun Doo-hwan và Roh Moo-hyun.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.