Tiêu điểm

Video: Taxi thản nhiên "tung hoành" trên tuyến đường cấm 24/24 ở Hà Nội

23/12/2017, 07:15
image

Các xe taxi vẫn ngang nhiên hoạt động tại các tuyến đường cấm taxi 24/24 do Sở GTVT Hà Nội vừa quy định.

Sequence 01.Still001

Các xe taxi vẫn ngang nhiên hoạt động tại các tuyến đường cấm taxi 24/24 do Sở GTVT Hà Nội vừa quy định

Nhằm giảm nguy cơ ách tắc giao thông gia tăng vào những tháng cuối năm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã quyết định cấm xe taxi hoạt động theo giờ và cả ngày ở 13 tuyến đường để giảm ùn tắc phục vụ thi công các dự án trọng điểm. 

Trong đó, có 3 tuyến phố cấm taxi hoạt động 24/24 giờ bao gồm: Phố Phủ Doãn cấm taxi theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông; Cầu Giấy – Xuân Thủy cấm taxi theo cả hai chiều; Ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe, chiều ngược lại có biển cấm toàn bộ ô tô.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Truyền hình Giao thông vào sáng và chiều tối 22/12, ở hai tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy và ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam), nhiều xe taxi của các hãng vẫn ngang nhiên lộng hành, bất chấp lệnh cấm. Điều đáng nói là các xe taxi này thường lưu thông vào tuyến đường cấm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Tại khu vực ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam), không chỉ thản nhiên vào đón, trả khách, nhiều tài xế taxi còn cho xe dừng đỗ hai bên đường để chờ khách.

Xem chi tiết tại video dưới đây:

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra giao thông (Sở GTVT Hà Nội) cho hay, từ khi lệnh cấm xe taxi theo giờ trên 13 tuyến phố được ban hành, đa số lái xe đã ý thức và tuân thủ theo đúng quy định. Song, vẫn có một số xe taxi cố tình hoạt động "chui" nhằm thu lợi cá nhân. Lực lượng thanh tra giao thông đã và đang tiếp tục phối hợp cùng các đội CSGT của thành phố tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng luật.

Đối với xe ô tô: Điểm b Khoản 4 Điều 5 Nghị định 46 quy định:

Phạt tiền từ 800.000-1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe  từ 1-3 tháng. Nếu gây TNGT bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Nếu vì lý do đặc biệt mà xe cơ giới cần đi vào đường cấm, khu vực cấm, chủ xe hoặc người điều khiển phương tiện phải có giấy phép của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tục xin cấp giấy phép đi vào đường cấm phải có đơn của chủ xe hoặc người lái xe (kèm theo hồ sơ) gửi đến Phòng CSGT đường bộ của công an tỉnh, thành phố. Trong đơn phải ghi rõ tên chủ xe, số đăng ký xe, loại xe, đi vàođường nào, phố nào thuộc phường hoặc quận nào, vì lý do gì, đi vào ngày nào, thời gian nào trong ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.