Đời sống

Video:Lãnh đạo Chính phủ viếng người hiến hơn 5000 lượng vàng cho cách mạng

13/11/2017, 17:04

Lãnh đạo Chính phủ đã tới viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến hơn 5000 lượng vàng cho cách mạng năm 1945.

Sequence 01.Still001

Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ban ngành đã tới viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người đã hiến hơn 5000 lượng vàng cho cách mạng.

Vào lúc 13h30 phút chiều nay 13/11, lễ tang cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - phu nhân nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng trong Tuần lễ Vàng năm 1945 đã diễn ra tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức lễ tang cấp cao do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các bộ, ban ngành từ Trung ương tới địa phương cũng đã tới viếng và chia sẻ cùng gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ. 

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 5/11 tại địa chỉ 34 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi. Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ và Trịnh Văn Bô là một trong nhiều gia đình tư sản khác thời bấy giờ đã không tiếc tiền ủng hộ tới 5.147 lượng vàng cho cách mạng khi ngân sách Chính phủ trống rỗng.

Ngoài ra, gia đình cụ cũng hiến tặng Chính phủ căn nhà số 48 Hàng Ngang để làm địa điểm lưu niệm. Căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu cũng được vợ chồng cụ cho Nhà nước mượn phục vụ vào việc chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.