Giao thông

Việt Nam - Lào ký 4 thỏa thuận quan trọng về giao thông

26/04/2017, 16:09

Bộ GTVT và Bộ Công chính & Vận tải Lào ký 4 thỏa thuận hợp tác triển khai các dự án GTVT trọng điểm.

Ky-thoa-thuan-hop-tac-Viet-Lao-linh-vuc-GTVT

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướngThoong-lun Xi-xu-lít, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư các dự án quan trọng

Từ ngày 26 - 27/4, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia Đoàn của Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và lãnh đạo nhiều bộ ngành.

Sáng nay, 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã có cuộc hội đàm chính thức về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai nước cũng như chương trình, nội dung phát triển kinh tế bền vững, các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả trong giai đoạn mới. 

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở rộng và nâng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và người dân hai nước Lào và Việt Nam lên một tầm cao mới, trong đó có lĩnh vực GTVT…

Hoi-dam-song-phuong-hai-thu-tuong-Viet-Lao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã có cuộc hội đàm chính thức về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả 

Ngay sau cuộc hội đàm, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào – Tiến sĩ Bounchanh Sinthavong đã ký “Thỏa thuận giữa Bộ GTVT nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào về hợp tác đầu tư quản lý và khai thác cảng Vũng Áng (bến 1, bến 2, bến 3)”.

Hai Bộ trưởng cũng tiến hành ký 3 Thỏa thuận khác, đó là: Thỏa thuận về đầu tư xây dựng tuyến đường từ Phu-Thít-Phờng, tỉnh Luông Pra Băng đi biên giới Na Son giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam; Thỏa thuận về lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/s) các dự án: Dự án nâng cấp tuyến đường 18B, tỉnh Attapư, Tuyến đường từ bản Pùng-thà-dọc sông Kama-Bản Fia-Lý, tỉnh Xay-Xổm-Bun, Tuyến đường từ tỉnh lỵ Xay-Xổm-Bun - Tê-Be-Lê – Núi Kong-Khẩu - Xăm-Hô-Pà-Đông, tỉnh Xay-Xổm-Bun, nước CHDCND Lào và Thỏa thuận về đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Viêng Chăn – Thà Khẹc – Mụ Giạ - Tân Ấp – Vũng Áng.

Các Thỏa thuận này có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang lại lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội cho cả hai nước. Việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng các tuyến đường sẽ phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của hai nước, đặc biệt là tiềm năng về vị trí trung tâm của Lào, tiềm năng biển của Việt Nam trong việc kết nối GTVT đường bộ, đường sắt với các cảng biển các nước trong khu vực, thế giới, hình thành tuyến giao thông kết nối theo hướng Đông Tây tối ưu từ trục dọc Bắc Nam của Lào tới các trục dọc Bắc Nam của Việt  Nam, từ Thủ đô Viêng Chăn ra biển, kết nối với các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Sau Lễ ký, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có các cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào.

Được biết, hợp tác giao thông là nội dung được hai bên đặc biệt chú trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Lào lần này. Trong 9 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký trong sáng nay, có tới 4 thỏa thuận thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

bo truong truong quang nghia

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa trao thỏa thuận với Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào – Tiến sĩ Bounchanh Sinthavong

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.