Giao thông

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác GTVT

11/01/2017, 14:00
image

Bộ trưởng Bộ GTVT VN và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Campuchia thống nhất thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực GTVT.

Bo -truong-BoGTVT-Truong-Quang-Nghia-va-Bo-truong-

Bộ trưởng Bộ GTVT VN Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Bộ GTCC Campuchia tặng quà lưu niệm, thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt, ngày càng phát triển giữa hai bên

Nhận lời mời của Bộ GTVT Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Giao thông Công chính (GTCC) Vương quốc Campuchia do ngài Sun Chanthol - Bộ trưởng Cấp cao làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/1. Sáng nay (11/1), Đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ GTCC Campuchia.

Cảm ơn Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã mời Đoàn sang thăm và làm việc, Bộ trưởng Sun Chanthol khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ thời gian qua. Bộ trưởng Sun Chanthol đề nghị thời gian tới, hai nước chú trọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt; đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu một số dự án như: tuyến đường sắt Phnom Penh – Lộc Ninh, tuyến đường bộ cao tốc Phnom Penh – Lộc Ninh, vận tải thủy khu vực tiểu vùng sông Mekong…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Sun Chanthol cảm ơn Chính phủ VN đã dành khoản vay tín dụng ưu đãi để nâng cấp Đường 78 (vùng Đông Bắc Campuchia), cầu Long Bình – Chrey Thom… và mong rằng trong tương lai Việt Nam và Campuchia sẽ có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực khác như đường sắt, đường thủy, đường biển.

Chào mừng Đoàn đại biểu Bộ GTCC Campuchia, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhận định, hợp tác giữa ngành GTVT hai nước đã đạt được một số thành tựu nhất định như: khai thông về vận tải đường bộ, đường sông, hợp tác hàng không cũng đã có những bước đột phá, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần tăng cường kết nối giữa hai nước, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch…

“Thông qua chuyến thăm này của ngài Bộ trưởng, tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ nói riêng sẽ ngày càng chặt chẽ, phát triển”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết.

Hoi-dam-Viet-Nam-Campuchia-linh-vưc-GTVT

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác hơn nữa ở nhiều lĩnh vực GTVT

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phối hợp thực hiện một số chương trình, nội dung hợp tác về tạo thuận lợi hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy, hàng hải, đường sắt, trong đó nổi bật là: phối hợp thúc đẩy thực hiện mô hình kiểm tra Một cửa Một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Bà Vẹt; triển khai chạy thí điểm vận tải thủy từ Phnom Penh về cảng Cái Mép – Thị Vải; Tổ chức khảo sát khả năng phát triển tuyến vận tải ven bờ giữa ba nước Việt Nam – Campuchia – Thái Lan; nghiên cứu khả năng xây dựng các tuyến đường sắt kết nối giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai bên cũng thống nhất sẽ sớm hoàn thành quá trình đàm phán và thủ tục nội bộ để ký các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược hợp tác kết nối  GTVT Việt Nam – Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ GTCC Campuchia về việc xúc tiến Nghiên cứu đầu tư và xây dựng tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Phnom Penh; sửa đổi Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia.

Ngoài ra, hai Bộ sẽ phối hợp, báo cáo Chính phủ để tổ chức một số hoạt động kỷ niệm chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, gồm: Lễ khánh thành cầu Long Bình – Chrey Thom và Lễ thông xe tải đường bộ qua cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – O Yadav.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.