Thông tin doanh nghiệp

Việt Nam có trang trại bò sữa Organic đầu tiên

11/03/2017, 21:30

TH Nghĩa Đàn (Nghệ An) được bình chọn trao cúp Vàng “Trang trại chăn bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”.

Việt Nam lần đầu có trang trại bò sữa Organic

Mô hình trang trạng nuôi bò Organic

Chiều 10/3, tại Trang trại bò sữa TH (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra lễ công bố thành tựu về công nghệ phôi phát triển giống bò sữa cao sản tốt nhất thế giới tại Việt Nam và đón nhận Cúp vàng trang trại bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. TS Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết, trang trại bò sữa TH Nghĩa Đàn đã được bình chọn trao cúp Vàng “Trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”.

Đây là kết quả sau khi TH đầu tư chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, khép kín và áp dụng công nghệ hiện đại. Sau 8 năm triển khai dự án, Tập đoàn TH đã xây dựng trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao nhất châu Á với quy mô 45.000 con bò. Cùng với việc thụ tinh cho đàn bò sữa HF bằng nguồn tinh bò sữa đông lạnh, TH còn chủ động nhập phôi đông lạnh bò sữa cao sản, áp dụng công nghệ cấy chuyển phôi phân ly giới tính cho ra đàn bò sữa cao sản có năng suất vượt trội 12 – 13 nghìn lít/chu kỳ/năm (tương đương (12-13 tấn/chu kỳ/năm), gấp đôi năng suất thông thường, tương đương với đàn bò sữa cao sản của thế giới như Mỹ, Israel…

Được biết, dự kiến cuối tháng 3/2017, Tập đoàn TH sẽ đạt chứng nhận hữu cơ cho chuỗi sản xuất và sản phẩm hữu cơ. Trước đó, tháng 10/2016, trang trại TH đã được đại diện Control Union (Hà Lan) cấp chứng nhận cho tất cả quy trình từ đồng cỏ tới vật nuôi đạt tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu và Mỹ.

>>> Xem thêm video: Bố đang phỏng vấn trên BBC bị hai con phá đám

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.