Xã hội

Việt Nam giám sát 45.000 người nhập cảnh từ vùng dịch MERS-CoV

29/06/2015, 06:31

Việt Nam đã tăng cường, duy trì giám sát thường xuyên các đối tượng kiểm dịch y tế nhập cảnh vào từ vùng dịch.

52
 

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trước tình hình dịch bệnh MERS-CoV tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam đã tăng cường, duy trì giám sát thường xuyên các đối tượng kiểm dịch y tế nhập cảnh vào từ các vùng có dịch. 

Các đơn vị kiểm dịch y tế hiện sử dụng khoảng 45 máy đo thân nhiệt từ xa để giám sát hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Đồng thời, ngành Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với hành khách đến từ các nước Trung Đông, Bahrain, Hàn Quốc tại tất cả các cửa khẩu quốc tế. Đến nay, hệ thống giám sát trong cả nước đã giám sát khoảng 45 nghìn người đến từ khu vực có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. 

Ngành Y tế cũng tăng cường giám sát đối với tất cả các trường hợp viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân, những người có triệu chứng giống MERS-CoV và vừa về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.