Thể thao

Việt Nam lần đầu giành huy chương bạc giải vô địch Taekwondo thế giới

25/06/2017, 20:30

Taekwondo Việt Nam vừa có chiếc huy chương bạc đầu tiên trong lịch sử tại giải vô địch Taekwondo thế giới.

kim_tuyen

Việt Nam lần đầu giành HCB giải vô địch Taekwondo thế giới

Chiều 25/6, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã thi đấu trận chung kết hạng cân dưới 46 kg với VĐV nước chủ nhà Hàn Quốc Sim Jae-young. Dù để thua với tỉ số 9-18 nhưng đây là thành tích cao nhất của taekwondo Việt Nam tại các kỳ tham dự. Trước đó, thành tích cao nhất của taekwondo Việt Nam chỉ là 5 chiếc huy chương đồng.

Kim Tuyền đã vượt qua 6 đối thủ khác để có thể góp mặt ở chung kết. Đặc biệt, chiến thắng Charanawat Napaporn (Thái Lan) ở bán kết là thành tích ấn tượng nhất của võ sĩ người Vĩnh Long bởi  Kim Tuyền đứng hạng 33 kém hơn đối thủ đến 27 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Tuyền đã giành chiến thắng sát nút 9-8 khi trận đấu chỉ còn gần 10 giây là kết thúc.

Dù không thể thắng Sim Jae-young (hạng 26 thế giới) ở trận chung kết nhưng chiếc huy chương bạc cũng đã là thành tích vượt bậc của taekwondo Việt Nam.

Kim Tuyền từng đoạt HCV ở cả giải trẻ châu Á lẫn giải vô địch Đông Nam Á đầu năm nay. Nữ võ sĩ 20 tuổi này cũng từng giành huy chương vàng SEA Games ngay lần đầu tham dự năm 2015. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.