Chính trị

VP Bộ GTVT phía Nam: Phát triển 20% đảng viên mới là thanh niên

02/08/2015, 12:07

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ Khối Bộ GTVT nhiệm kỳ VIII (2015 – 2020) đặt ra tại Đại hội vừa qua.

_MG_0398
Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ mới

Đảng bộ Khối Bộ GTVT khu vực phía Nam có 22 cơ sở Đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ VII (2010 – 2015) Đảng bộ Khối đã lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trong khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Khối hành chính sự nghiệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy và chính quyền. Khối Doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nhiệm kỳ 2010-2015, 100% DN hoàn thành CPH, làm tốt nghĩa vụ thuế cho ngân sách, 2/3 số DN làm ăn có lãi. Đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng tìm kiếm thị trường và nhanh chóng tiếp cận hội nhập. Giáo dục tư tưởng chính trị thường chuyên cho cán bộ đảng viên và người lao động.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Bộ GTVT khu vực phía Nam tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB-CNV. Tận dụng sức mạnh đoàn kết của toàn khối nhằm xây dựng cả một hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối thống nhất vững mạnh. Khối DN chủ động sản xuất, kinh doanh trong mô hình CPH, đa ngành, nghề và tham gia hội nhập có hiệu quả, tập trung nâng cao công tác giáo dục, giảng dạy, phấn đấu đạt 3% giảng viên có trình độ sau đại học.

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển 20% đảng viên mới là thanh niên, người lao động. 20% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu và 100% cấp ủy có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 21 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, được bầu làm Bí thư Đảng bộ; Bà Trần Thị Mộng Trinh làm Phó bí thư và ông Đặng Ngọc Lợi làm chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.