Xã hội

Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu trong khách sạn giờ ra sao?

17/04/2018, 12:21

Cơ quan CSĐT công an TP.Tân An vẫn tiếp tục điều tra vụ Cục phó mất trộm tài sản ở khách sạn T.V.

mat-trom1

Vụ Cục phó mất trộm tài sản ở khách sạn Thanh Vân vẫn tiếp tục điều tra. Ảnh: Hải Đường 

Trưa 17/4, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT công an TP. Tân An vẫn tiếp tục điều tra vụ mất trộm tài sản ở khách sạn T.V (phường 2, TP. Tân An). Bị hại là ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường-Bộ Tài nguyên môi trường.

Cũng theo ông Châu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An mời nhiều lần nhưng ông Quang không làm việc. Còn theo một điều tra viên Công an tỉnh, vụ án này đã được khởi tổ ngày 29/9/2017, việc khởi tố là để hoạt động theo Tố tụng hình sự của Cơ quan điều tra. Loại án trộm tiến hành thu thập tài liệu chúng cứ điều tra truy xét 2 tháng, nếu chưa rõ gia hạn thêm 2 tháng, quá thời gian này vẫn chưa rõ, phải tạm đình chỉ vụ án.

Trong cuộc họp báo UBND tỉnh ngày 25/10/2017, Đại tá Châu trả lời báo chí: vụ ông Nguyễn Xuân Quang mất trộm tài sản, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tân An chỉ khởi tố vụ mất máy laptop do đủ định lượng và có tài liệu chứng minh. Riêng số tiền mặt 385 triệu đồng chưa rõ nên tiếp tục xác minh 

Trước đó, như tin đã đưa, ông Quang cùng đoàn công tác Tổng cục Môi trường Bộ TN-MT vào thanh tra 30 doanh nghiệp trên lĩnh vực môi trường ở địa bàn Long An. Chiều 25/9/2017, khi đến khách sạn T.V, ông Quang ngủ ở phòng 209 tầng 2, hai thành viên nghỉ phòng liền kề. Đến sáng hôm sau, ông Quang phát hiện tài sản bị mất cắp là máy laptop và số tiền mặt 385 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.