An ninh hình sự

Vụ đâm xe Audi A5, thiếu nữ tử vong: Triệu tập 4 "quái xế"

04/01/2019, 11:38

Cảnh sát triệu tập 4 thiếu niên đua xe, làm rõ vụ TNGT liên quan xe Audi A5 khiến 1 thiếu nữ tử vong.

tn1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe Audi A5 khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô Audi A5 mang BKS 30E-989.82  khiến cô gái tử vong, ngày 4/1, theo nguồn tin của Báo Giao thông, cơ quan công an đã triệu tập thêm 4 “quái xế” liên quan đến vụ tai nạn này để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định đây là đoàn đua xe máy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Cụ thể 4 “quái xế” bị triệu tập gồm Đỗ Mạnh H. (SN 2001), Đỗ Anh D. (SN 2002, cùng trú ở Vạn Phúc, Hà Đông), Dương Điệp M. (SN 2000, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng) và Lê Hải Y. (SN 2003, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) để làm rõ. 

Tại cơ quan công an, 4 thanh thiếu niên trên đã khai nhận toàn bộ hành vi đua xe cũng như lộ trình đoàn xe chạy trước đó, cụ thể là trên các tuyến phố: hầm Kim Liên- Lê Duẩn- Trần Nhân Tông- Thi Sách- Phan Chu Trinh- Lý Thái Tổ- Đinh Tiên Hoàng- Tràng Thi- Triệu Quốc Đạt- Hoả Lò- Trần Hưng Đạo- Lê Duẩn…

FB_IMG_1543537669368

Cả 3 phương tiện đều hư hỏng sau vụ tai nạn.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào 00h55 sáng 30/11, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm. 

Vào thời điểm trên, xe Audi A5 mang BKS 30E-989.82 do tài xế Lê Trung Dũng (SN 1983, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển lưu thông qua ngã tư khi đèn xanh đã bật thì bị xe máy mang BKS 29C1-744.78 do Kim N. (SN 2.000) điều khiển chở Nguyễn Khánh L. (SN 2.003, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lưu thông từ phía sau tông ngang cửa bên phải phía trước.

Tiếp đó, một xe máy khác (cùng đoàn với xe của N.) không gắn BKS do Đỗ Việt Q. (SN 2.000 ở Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Văn Phú L. (SN 2.001, ở Vạn Phúc, quận Hà Đông) điều khiển cũng lao tới và tông trúng xe Audi A5.

Hậu quả, làm N. tử vong tại chỗ, còn Q. và Văn Phú L. bị thương và phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô Audi A5 mang BKS 30E-989.82, cảnh sát xác định anh Lê Trung Dũng vi phạm mức 0.742 miligam/1 lít khí thở.

Trong vụ tai nạn này, cơ quan công an đã làm rõ có 8 người liên quan. Hiện những người này vẫn đang được cho tại ngoại, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.