Điều tra

Vụ giết bạn, chôn thi thể dưới gầm giường: Vì sao chưa khởi tố?

11/12/2017, 16:36

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành khởi tố vụ án khi có kết quả giám định thi thể nạn nhân.

unnamed-e1512533475404

Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh bắt giam đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 6/12.

Ngày 11/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Sẽ tiến hành khởi tố vụ án khi có kết quả giám định thi thể nạn nhân.

Đến nay, sau 5 ngày bắt được nghi can chính trong vụ án “giết bạn cùng phòng rồi chôn xác dưới gầm giường suốt 7 năm”, cơ quan điều tra vẫn chưa thể ra quyết định khởi tố. Nguyên nhân do thi thể nạn nhân đã phân hủy hoàn toàn nên cơ quan chức năng phải lấy mẫu từ xương nạn nhân để tiến hành giám định, sau đó đối chiếu với mẫu AND của thân nhân từ đó mới có đủ căn cứ xác định chính xác danh tính nạn nhân.

hien-truong-xac-chet_mtzn

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, 17h30 ngày 3/12, một nhóm công nhân thi công cải tạo quán cà phê tại số nhà 48 đường Trường Chinh, thành phố Đồng Hới phát hiện một thi thể đã phân hủy còn nguyên quần áo được chôn bên dưới nền nhà khoảng 30cm. Sau khi tiến hành điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, quê phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới). Thủ phạm đã chôn thi thể nạn nhân dưới nền nhà sau khi sát hại.

Ngày 6/12, công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1986, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nghi can gây ra cái chết của anh Dũng vào tháng 6/2010. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng đã khai nhận lý do giết chết Dũng (bạn cùng phòng trọ) vì Dũng chia tiền cá độ bóng đá không đều. Sau khi giết chết Dũng, đối tượng đã mượn cuốc sắt của hàng xóm rồi đào hố chôn xác nạn nhân ở dưới gầm giường rồi dùng xi măng trám lên để che đậy giấu vết.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.