Thế giới

Vũ khí mới của Nga sẽ cân bằng sức mạnh quân sự thế giới

16/05/2018, 15:07

Hệ thống vũ khí mới Nga đang phát triển và đưa vào sử dụng đảm bảo cân bằng sức mạnh quân sự thế giới.

Máy bay MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Ki

Máy bay MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal

Hệ thống vũ khí mới mà Nga đang phát triển và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cân bằng sức mạnh quân sự trên thế giới trong hàng thập niên tới - Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với các tướng lĩnh cấp cao, vạch ra các ưu tiên về hiện đại hóa khả năng phòng vệ cho Nga.

Sau khi công bố hàng loạt vũ khí mới toanh với khả năng bất bại vào hồi tháng Ba vừa rồi, nay Tổng thống Nga tiếp tục nhấn mạnh, Nga buộc phải phát triển vũ khí mới để đảm bảo “cân bằng quyền lực chiến lược trên thế giới trong hàng thập kỷ tới”.

Dù vậy, theo ông Putin, kể cả đã có các vũ khí tiên tiến giúp tăng cường an ninh quốc gia lên nhiều lần, Nga vẫn cần phải tập trung hiện đại hóa khả năng phòng vệ hạt nhân.

“Các lực lượng hạt nhân chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong quốc phòng và an ninh. Trong năm nay, đơn vị không quân của bộ ba hạt nhân Nga sẽ nhận được máy bay ném bom TU-95MS và TU-160 được trang bị với tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và kh-102” - ông Putin nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.