Xã hội

Vụ "lộ" đề thi công chức ở Cà Mau gây thiệt hại thế nào?

20/04/2018, 11:35

Công an TP. Cà Mau yêu cầu Hội đồng thi công chức 2017, cung cấp thiệt hại phải thi lại do “lộ” đề.

đề thi tuyển công chức ở Cà Mau

Một đề thi tuyển công chức năm 2017 ở Cà Mau - Ảnh: G.M

Ngày 20/4, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) đang thụ lý điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý làm lộ bí mật công tác; Mua bán tài liệu bí mật công tác”, xảy ra tại phường 5, TP. Cà Mau liên quan đến đối tượng Tiêu Trường Sơn bán ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức năm 2017, chuyên ngành Thanh tra hành chính (nhóm 11.1).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cà Mau đề nghị Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Cà Mau năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cung cấp về khoản thiệt hại UBND tỉnh Cà Mau phải tổ chức thi lại môn chuyên ngành thanh tra, do lộ ngân hàng câu hỏi thi công chức chuyên ngành thanh tra phải đình thi là bao nhiêu tiền?.

Bên cạnh đó, việc lộ ngân hàng câu hỏi và việc Tiêu Trường Sơn bán ngân hàng câu hỏi dẫn đến phải dừng thi và tổ chức thi lại thì ảnh hưởng như thế nào đối với UBND tỉnh Cà Mau?. Cơ quan điều tra yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu nêu trên trước ngày 25/4/2018.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 14h chiều ngày 27/5 sẽ có 85 thí sinh dự thi môn Kiến thức Chuyên ngành Thanh tra vào phòng thi để tuyển chọn 6 vị trí nhưng tất cả đã phải ngừng thi vì bị “lộ” đề.

Theo Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Cà Mau, kỳ thi tuyển công chức năm nay có 1.189 thí sinh (lấy 145 vị trí) dự thi, với 4 môn thi là: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành (viết, trắc nghiệm), ngoại ngữ và tin học văn phòng. Thanh tra tỉnh là đơn vị đảm nhận việc soạn nguồn câu hỏi để làm ngân hàng đề thi.

Sau đó, ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã trình báo với cơ quan công an về việc mình bị ông Tiêu Trường Sơn, nguyên nhân viên làm việc tại Thanh tra huyện Đầm Dơi (Cà Mau) có hành vi "vòi" tiền.

Qua điều tra, ông Sơn bị cơ quan chức năng phát hiện rao bán bộ đề thi công chức môn Kiến thức chuyên ngành Thanh tra cho một số thí sinh, rồi khai nhận nguồn gốc tài liệu mình rao bán là do ông Thuận cung cấp.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Tân Thuận và ông Lê Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Ngoài ra, ông Phan Văn Nam, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển bị kiểm điểm trước tập thể; ông Trần Quốc Nên, cán bộ thuộc Văn phòng HĐND, UBND huyện Ngọc Hiển bị chấm dứt hợp đồng làm việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.