Thế giới giao thông

Vụ máy bay rơi ở Pháp: Hộp đen tìm thấy bị hư hỏng nặng

25/03/2015, 15:07

Sáng nay (25/3) theo giờ địa phương, công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay của Germanwings rơi tại Pháp tiếp tục tiến hành.

Mảnh vỡ máy bay tan nát
Mảnh vỡ máy bay tan nát chứng tỏ mức độ thảm khốc của sự việc

Chiều ngày hôm qua, đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường và tìm được 1 trong 2 hộp đen của máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, sáng nay, BBC trích lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận, hộp đen tìm thấy là ghi âm giọng nói buồng lái. Tuy nhiên, thiết bị này đã bị hư hỏng, khó có thể phục hồi nhưng nó vẫn sẽ được tận dụng triệt để trong quá trình điều tra. Các đội công tác đang tiếp tục tìm kiếm hộp đen ghi âm dữ liệu chuyến bay.

Theo ông Bernard Cazeneuve, có thể loại trừ khả năng tấn công khủng bố gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Chuyến bay gặp nạn rời sân bay Barcelona (Tây Ban Nha) lúc 17h01 theo giờ VN, dự kiến hạ cánh vào 18h45 tại Đức. Lúc 17h45, chiếc máy bay mất độ cao, 1 phút sau lao dốc nhanh. Cả quá trình từ lúc mất độ cao, tuột dốc và mất tín hiệu diễn ra trong khoảng 8 phút.  Về thành phần hành khách trên máy bay, có 144 hành khách bao gồm 2 trẻ em; 6 thành viên phi hành đoàn với 2 người trong buồng lái và 4 người trong cabin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.