Thời sự

Vụ phá rừng Pơ mu: Tướng Biên phòng thị sát hiện trường

23/07/2016, 20:05

Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam đã vào thị sát hiện trường vụ phá rừng Pơ mu.

bi-to-tau-tan-go-bien-phong-quan-nam-noi-gi1.jpg
Vụ phá rừng Pơ mu gây chấn động dư luận thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam đã có buổi làm việc với Biên phòng Quảng Nam tại cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam).

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nam đã nghe BĐBP tỉnh Quảng Nam báo cáo vụ việc phá rừng Pơ mu. Vị Phó tư lệnh đề nghị làm rõ trách nhiệm Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc.

Thiếu tướng Nam cũng chỉ đạo xem xét, điều tra rõ thông tin có sự tiếp tay, dung túng cho các đối tượng phá rừng của BĐBP cửa khẩu Nam Giang.

Sau đó, Thiếu tướng Nam đã trực tiếp vào hiện trường, nơi xảy ra vụ phá rừng Pơ mu. Cùng đi có đại diện Cục phòng chống tội phạm ma túy của Bộ tư lệnh BĐBP và Cơ quan điều tra quân sự của BĐBP.

Trước đó, Bộ tư lệnh BĐBP đã đình chỉ chức vụ để điều tra đối với Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang; Trung tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Trung tá Lê Xuân Chính, Đồn phó kiêm Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, từ ngày 8/7, theo tin báo của người dân, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện tại khu vực biên giới gần Trạm Cửa khẩu Nam Giang – Đắc Chưng 280 phách gỗ Pơ mu, tổng khối lượng 28m3. Tiếp tục khám nghiệm hiện trường những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng chục mét khối gỗ Pơ mu vừa bị đốn hạ, cắt xẻ không thương tiếc. Đặc biệt, không ít số lượng gỗ Pơ mu bị đốn hạ được tập kết tại cột mốc biên giới 717, cách Trạm cửa khẩu chỉ 500m. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.