Xã hội

Vụ quán Xin Chào: Trưởng công an huyện bị cách chức

23/08/2016, 16:24
image

Chiều 23/8, Công an TP.HCM đã triển khai quyết định của Bộ công an, cách chức Trưởng công an huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Văn Quý

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh bị cách chức vì sai phạm trong vụ quán cà phê Xin Chào

Chiều 23/8, Công an TP.HCM đã có cuộc họp triển khai quyết định kỷ luật của Tổng cục Chính trị Bộ công an đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh. Đồng thời Công an TP cũng triển khai các quyết định kỷ luật đối với các cán bộ tại công an huyện Bình Chánh, thuộc thẩm quyền xử lý của công an TP.

Theo đó, Công an TP.HCM công bố quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý. Quyết định này do Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ công an ký.

Liên quan đến vụ án quán cà phê Xin Chào, Công an TP cũng công bố quyết định kỷ luật đối với 2 đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh.

Cụ thể, công an TP ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân. Ngoài ra một đội phó khác là Đại úy Lê Cảnh Tuân cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

img_0821-1249

Ông Nguyễn Văn Tấn tại quán cà phê của mình

Ông Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Hoàng Tuân và Lê Cảnh Tuân được xác định có nhiều sai phạm, vi phạm trong quá trình tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào, khởi tố điều tra ông Tấn về tội “kinh doanh trái phép”.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM cũng có những quyết định kỷ luật tương tự đối với hai cán bộ thuộc Viện KSND huyện Bình Chánh. Cụ thể ông ông Lê Thanh Tòng (Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh) bị kỷ luật, điều động về một phòng nghiệp vụ của Viện KSND TP.HCM.

Ngoài ra, ông Hồ Văn Son, kiểm sát viên của Viện KSND huyện Bình Chánh bị kỷ luật cách chức, chuyển xuống làm chuyên viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.