Xã hội

Vụ “tàu thép 67”: Công ty đóng tàu không bồi thường vì khó khăn?

16/12/2017, 17:30

Lý do được đưa ra là vì công ty gặp nhiều khó khăn xoay quanh việc tàu vỏ thép bị hư hỏng.

063625-13

Tàu vỏ thép của ngư dân Mai Văn Chương (trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) khi bắn cát phát hiện bị lổ chỗ như tổ ong. Con tàu này được đóng bởi Công ty TNHH Đại Nguyên Dương

Theo văn bản này, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương sẽ không bồi thường thiệt hại cho các chủ tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP bị hư hỏng, phải nằm bờ sửa chữa như văn bản yêu cầu của Sở NN-PTNT Bình Định ngày 5/12.

Lý do được đưa ra là vì công ty gặp nhiều khó khăn xoay quanh việc tàu vỏ thép bị hư hỏng, đồng thời mong muốn UBND tỉnh Bình Định xem xét.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, sẽ hỗ trợ ngư dân khởi kiện ra tòa nếu Công ty này không chịu bồi thường thiệt hại.

“Không thể chập nhận kiểu làm ăn gian dối, gây thiệt hại rồi trốn tránh trách nhiệm như vậy”, ông Châu khẳng định.

Trước đó, vào ngày 5/12, Sở NN-PTNN tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương yêu cầu hai công ty này phải bồi thường thiệt hại xung quanh việc tàu vỏ thép do hai công ty này đóng mới bị hư hỏng phải nằm bờ sửa chữa, không khai thác được. Cụ thể, Công ty Nam Triệu sẽ phải bồi thường và hỗ trợ cho 14 chủ tàu với số tiền hơn 36,5 tỷ đồng, Công ty Đại Nguyên Dương phải bồi thường và hỗ trợ cho 5 chủ tàu với số tiền hơn 9 tỷ.

Hiện nay, tỉnh Bình Định vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của Công ty TNHH MTV Nam Triệu về vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.