Điều tra

Vụ thi thể phụ nữ bị trói trên đồi chè: Bắt nghi phạm 10X

21/04/2017, 22:35
image

Nghi phạm sát hại phụ nữ bị trói ở đồi chè thừa nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

nghi-can-Long-Quang-Vui (2).

Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Long Quang Vui sát hại người phụ nữ trên đồi chè ở Hà Giang

Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang) là nghi phạm sát hại người phụ nữ trên vườn chè.

Trước đó, sáng 20/4, người dân phát hiện tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành huyện Bắc Quang một người phụ nữ tử vong trong tư thế hai tay bị trói vào gốc cây. Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và các cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng đến ngay hiện trường. Xác định nạn nhân là Lùng Thị Dế (39 tuổi, thường trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Thành), nhà cách hiện trường chỉ 800m.

Chị Dế đã chết trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích, váy bị lật ngược. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt nghi phạm Long Quang Vui.

Được biết, bước đầu Long Quang Vui đã thừa nhận hành vi giết chị Dế do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

>>> Xem thêm video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.