Thị trường

Vụ thịt bẩn Brazil: Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt gà

23/03/2017, 21:03

Theo Tổng cục Hải quan, trong tổng số thịt và phụ phẩm Việt Nam nhập khẩu từ Brazil, 83% là thịt gà.

den-15-3-viet-nam-da-nha-khau-hang-chuc-nghin-tan-

Đến 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu hàng chục nghìn tấn thịt từ Brazil. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tổng cục Hải quan ngày 23/3 cho biết, theo số liệu sơ bộ, tính từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam nhập khẩu 2,78 nghìn tấn thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được có xuất xứ từ Brazil, trị giá hơn 4 triệu USD.

Cũng theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, đến ngày 15/3, cả nước nhập khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ trị giá 65 triệu USD. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ lớn nhất với hơn 20 triệu USD, chiếm tỷ trọng 31,7% tổng lượng thịt và phụ phẩm sau giết mổ nhập khẩu của cả nước; thứ 2 là Ấn Độ với 15 triệu USD; chiếm 23,4%; Úc đứng thứ 3 với hơn 8 triệu USD, chiếm 13,4%, thị trường Braziln đứng thứ 4 với tỷ trọng 6,2%.

Số liệu thống kê trên không bao gồm các hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng quá cảnh và chuyển cảng.

Tổng cục Hải quan cho biết, các loại thịt xuất xứ Brazil được nhập về Việt Nam gồm thịt và phụ phẩm khác của gà thuộc loài Gallus domesticus với 1,54 nghìn tấn, trị giá hơn 1,5 triệu USD. Tiếp theo là cánh gà thuộc loài Gallus domesticus với 0,77 nghìn tấn, trị giá hơn 1,4 triệu USD. Các loại thịt và phụ phẩm dạng thịt khác là 0,47 nghìn tấn, trị giá hơn 1 triệu USD.

Trước đó, năm 2016, cả nước cũng nhập khẩu 21 nghìn tấn thịt và phụ phẩm dạng thịt xuất xứ Brazil, trị giá gần 25 triệu USD, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 4,7% về trị giá so với năm 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.