Pháp luật

Vụ tố bị hiếp dâm trong hầm đi bộ còn nhiều nghi vấn

26/05/2015, 05:46

Công an cho chị H. đi khám sức khỏe, nhưng không phát hiện dấu vết của tinh dịch trong âm đạo

ham duong bo
Khu vực trong hầm đường bộ mà chi H tố cáo rằng mình bị hiếp dâm. Ảnh: TNO

 Ngày 25/5, tin từ Công an phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã xác định được nhóm thanh niên bị một thiếu nữ tố hiếp dâm tập thể trong hầm đi bộ tại khu vực trước cổng Bến xe Mỹ Đình. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy. Đây là nhóm thanh niên không nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội.

Theo hồ sơ ban đầu, tối 18/5, Vi Thị H. (17 tuổi, quê Hữu Lũng, Lạng Sơn) được một lái xe taxi đưa tới trụ sở Công an phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm để trình báo về việc bị bốn thanh niên lạ mặt đưa đến khu vực hầm đi bộ trước cổng BX Mỹ Đình để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước đó, H. được bốn thanh niên lạ mặt dẫn đi chơi. Tại cơ quan công an, H. khai chỉ có hai thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm, hai người còn lại đứng cảnh giới. Sau khi H. kêu cứu, nhóm thanh niên kia liền bỏ chạy khỏi khu vực hầm đường bộ.

Thông tin ban đầu từ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy, đơn vị đang thụ lý vụ việc cho biết, đã đưa chị H. đi khám sức khỏe, nhưng không phát hiện dấu vết của tinh dịch trong âm đạo.

Ngoài ra, nhiều thông tin trong lời khai của chị H. còn mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Cụ thể, ban đầu chị H. khai bị 2 thanh niên hiếp dâm trong khu vực hầm đường bộ. Nhưng sau đó lại khai bị hiếp dâm ở phía trên khu vực hầm đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.