Hồ sơ tài liệu

Vừa tuyên bố không tấn công NATO, tàu ngầm Nga đã bị chặn

08/06/2016, 11:16
image

Tàu ngầm tấn công của Nga đã bị khu trục hạm Anh chặn đứng tại Biển Bắc.

tau-ngam-nga-bi-chan

Tàu ngầm tấn công Stary Oskol (trái) của Nga bị chặn tại Biển Bắc. (Ảnh: MOD)

Ngày 8/6, Mirror đưa tin, tàu ngầm tấn công của Nga đã bị khu trục hạm Anh chặn đứng tại Biển Bắc. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố không tấn công NATO.

Cũng theo nguồn tin trên, tàu ngầm Nga bị chặn là loại tàu lớp Kilo Stary Oskol của Hạm đội Biển Đen Nga. Khu trục hạm của Anh là là lại 23 HMS Kent của Hải quân Hoàng gia.

Theo The Sun, tàu ngầm Nga sẽ bị áp tải qua eo biển Manche vào chiều nay (8/6). Một nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ tàu ngầm này bị theo dõi khi xuất phát ngày 5/6, dự kiến tiến vào biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, động thái trên thể hiện lực lượng hải quân nước này đang thực hiện sát sao các nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Phía Nga vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc tàu ngầm bị chặn.

Trước đó, ngày 7/6, Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã khẳng định nước này sẽ không bao giờ tấn công các quốc gia thành viên NATO.

Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh NATO tiến hành tập trận lớn nhất từ trước đến nay và được cho là nhằm vào Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.