Xã hội

Vượt sóng cao 5m cứu thuyền viên bị đau tim giữa biển

28/11/2017, 11:51

Bất chấp sóng to, gió lớn. tàu SAR 413 thuộc Trung tâm III đã ra khơi cứu thuyền viên bị lên cơn đau tim...

IMG_20171128_103818

Anh Đoàn Minh Luân được lực ượng TKCN thuộc Trung tâm III đưa vào đất liền

Sáng 28/11, tàu  SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã đưa ngư dân Đoàn Minh Luân (SN 1991 quê Hòn Đất, Kiên Giang) bị đau tim và dạ dày cấp về TP Vũng Tàu tiếp tục điều trị.  

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 26/11, tàu cá BV 98118 TS (do bà Phan Thị Thanh Tuyền ngụ tại 201/2 đường Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ) thông tin nhờ cứu nạn thuyền viên Luân. Lúc này, tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 180 hải lý về phía Đông Nam, anh Luân bị sưng môi, khó thở, đau nhói ngực trái… Khu vực tàu đánh bắt đang có sóng to, gió lớn. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm III đã đề nghị Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông thông báo cho giàn khoan Hải Thạch hỗ trợ y tế ban đầu cho nạn nhân. Tuy nhiên, vì khu vực biển nơi tàu đang đánh bắt có sóng cao trên 5m nên việc chuyển nạn nhân lên giàn Hải Thạch là không thể thực hiện.

Trung tâm III đã phối hợp với bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) đưa bác sĩ lên tàu SAR 413 ra khơi cứu nạn. Khi tiếp cận tàu cá, một xuồng cứu nạn đã đưa thuyền viên bị nạn lên Tàu SAR 413 an toàn, đồng thời tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thuyền viên bị nạn.

IMG_20171128_103847

Nạn nhân được bác sỹ và lực lượng tìm kiếm cứu nạn chăm sóc sức khỏe trên hành trình trở về đất liền

7h30 sáng nay, anh Luân đã được đưa ngay về bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu để tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.