Giao thông

Vượt sóng lớn cứu tàu cá bị nạn ở Trường Sa

18/02/2017, 08:35
image

Điều động tàu từ Nha Trang ra biển Trường Sa cứu tàu cá bị nạn.

Cuu tau 17.2

Các thuyền viên đã được đưa lên bờ an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá KH 90398-TS đang trên đường đi đánh bắt cá trên vùng biển quần đảo Trường Sa, do ông Trần Ngọc Tuấn (Sinh năm 1978, trú tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa làm thuyền trưởng), thông báo trên tàu có 1 thuyền viên bị đau bụng cấp kèm theo nôn mửa, khó thở. Nguy hiểm hơn, tàu lại bị hỏng máy mất khả năng điều động.

Lúc này các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, mang tâm lý lo lắng và hoảng loạn vì thời tiết ngày càng chuyển biến rất xấu, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6 gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người.

Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển biển Nha Trang 48 hải lý về hướng Đông Nam tại vị trí có tọa độ 11044’N – 109052’E. 

VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 16/2, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn cũng như sơ cấp cứu cho thuyền viên bị bệnh.

Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió cuối cùng thuyền viên bị nạn đã được đưa về bờ điều trị qua cơn nguy kịch vào lúc 12 giờ30 ngày 17/2/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.