Thế giới

WikiLeaks mời cựu giám đốc FBI James Comey hợp tác làm việc

15/05/2017, 19:47

James Comey đã nhận được lời mời làm việc cho WikiLeaks từ ông chủ Julian Assange.

James Comey

Ông James Comey và ông Trump

WikiLeaks tuyên bố trả 100.000 USD cho đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Giám đốc Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, nếu nó tồn tại.

Theo trang Huffington Post, tổ chức WikiLeaks đã đưa ra tuyên bố này trên Twitter chỉ vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo ông James Comey nên kín tiếng với báo chí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu Giám đốc FBI James Comey nói rằng ông không nằm trong đối tượng điều tra của FBI về những mối liên hệ giữa Điện Kremlin và đội ngũ tranh cử của ông Trump.

Tuy nhiên, trả lời New York Times, những đồng nghiệp của ông James Comey lại cho biết ông Trump đã hỏi liệu ông Comey có thể cam kết trung thành với Tổng thống không và ông Comey đã từ chối.

Trước đó, ông James Comey đã nhận được lời mời làm việc cho WikiLeaks từ ông chủ Julian Assange, theo báo RT của Nga.

Đề nghị này được đưa ra vào hôm 9/5, ông Julian Assange đăng trên trang mạng xã hội Twitter cá nhân nói rằng WikiLeaks sẽ rất vui mừng khi cân nhắc tuyển dụng ông James Comey giúp điều hành văn phòng tại Washington DC nếu ông ấy muốn điều tra ra trò về chính phủ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.