Quốc tế

World Cup 2026 tiếp tục là giải đấu đặc biệt trong lịch sử

14/06/2018, 11:26
image

Không chỉ là lần đầu có 48 đội tham dự, World Cup 2026 cũng sẽ lần đầu tiên do ba nước cùng đăng cai.

world-cup

World Cup 2026 tiếp tục là giải đấu đặc biệt trong lịch sử

Hôm qua 13/6, trong cuộc họp đại hội đồng FIFA tại Moscow, một ngày trước khi World Cup 2018 khai mạc, liên minh ba nước Mỹ, Canada, Mexico đã giành quyền đăng cai World Cup 2026. Liên minh này đã chiến thắng áp đảo trước đối thủ cạnh tranh Morocco, với tỷ lệ phiếu giành cho mỗi bên lần lượt là 134 và 65 phiếu. 

Đây là lần thứ năm Morocco thất bại trong nỗ lực chạy đua làm chủ nhà World Cup, sau khi thất bại trong việc đăng cai World Cup 1994, 1998, 2006 và 2010.

World Cup 2018 sẽ là vòng chung kết bóng đá thế giới đầu tiên được đăng cai bởi ba nước. Kỳ World Cup 2002 là lần đầu tiên hai nước đồng đăng cai giải đấu này khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng là chủ nhà.

Theo quyết định được FIFA đưa ra hồi tháng 1/2017, World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự được chia thành 16 bảng. Như vậy, World Cup 2026 sẽ có 80 trận đấu, nhiều hơn 25% so với số trận theo phiên bản 32 đội như hiện nay.

Theo kế hoạch, trong 80 trận đấu của World Cup 2026 có 60 trận sẽ diễn ra tại Mỹ. Canada và Mexico mỗi nước tổ chức 10 trận. Kể từ vòng tứ kết, tất cả các trận sẽ diễn ra tại Mỹ. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Met Life, với sức chứa 85.000 chỗ ngồi.

Mexico từng là chủ nhà của World Cup 1970 và 1986. Mỹ đã đăng cai World Cup 1994 trong khi Canada chưa từng có vinh dự này.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.