Thời sự

Xác định danh tính nạn nhân trong vụ tàu BĐ 30366 TS bị chìm

28/11/2017, 17:43

Đến nay đã xác định được quê quán của 6 nạn nhân trên tàu BĐ 30366 TS bị chìm.

2-22870-1498014676223-0-20-237-401-crop-1498014681

Tàu BĐ 30366 TS bị phá nước chìm làm 2 người chết, 4 người mất tích. Ảnh: Minh họa

Liên quan đến vụ tàu BĐ 30366 TS đang trên đường chạy về cảng La Gi, Bình Thuận bị phá nước chìm làm 2 người chết và 4 người mất tích, chiều 28/11, các cơ quan chức năng đã xác định được quê quán của 6 nạn nhân. Cụ thể: có 3 người ở Phù Cát, Bình Định; 1 người ở Bình Sơn, Quảng Ngãi; 2 người ở KP7 P.Phước Lộc, thị xã La Gi (Bình Thuận) là Nguyễn Văn Lân và Bạch Văn Năng. Hiện công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích của tàu bị nạn vẫn đang được tàu của các cơ quan chức năng, tàu ngư dân tích cực tìm kiếm.

Trước đó, ngày 27/11, tàu BĐ 30366 TS đang trên đường chạy về cảng La Gi bất ngờ bị phá nước chìm, làm 2 người chết và 4 người đang mất tích. Tàu cá BĐ 30366 TS, gồm 6 lao động, xuất bến tại cảng La Gi ngày 9/9. Đến khoảng 19h ngày 27/11, trong khi đang trên hành trình chạy về cảng La Gi thì tàu BĐ 30366 TS bị phá nước chìm dần tại tọa độ 090 58’ 500 Vĩ độ Bắc - 1070 42’ 500  độ Kinh Đông, cách cảng La Gi hơn 30 hải lý về hướng Đông Nam. Khi tàu bị phá nước, thuyền trưởng có liên lạc về với gia đình ở Bình Định để thông báo tình hình và sau đó gia đình đã nhờ người thân đến cơ quan chức năng ở thị xã La Gi để thông báo.

Lúc 20h18 ngày 27/11, Cục Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, đang trực tại Vũng Tàu lập tức tới hiện trường triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 8h ngày 28/11, tàu SAR 272 đã tiếp cận hiện trường vớt được thi thể 2 thuyền viên, còn 4 thuyền viên vẫn mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.