Quốc tế

Xác định được 4 cái tên vào bán kết Europa League

24/04/2015, 08:04

Những đội bóng nắm lợi thế sau trận lượt đi đều giành quyền đi tiếp.

27EA817800000578-3052998-image-a-30_1429823733599
Fiorentina (tím) giành quyền vào chơi ở bán kết

Trên sân nhà, Fiorentina làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng phải tới khi Kiev chỉ còn chơi với 10 người (Jeremain Lens nhận thẻ vàng thứ 2), đại diện Serie A mới tận dụng được những cơ hội của mình. Phút 43, Mario Gomez mở tỉ số cho Fio bằng một pha bóng lỗi. Tiền đạo người Đức lóng ngóng đỡ bóng sau đường chuyền của đồng đội nhưng vô tình lại thành một cú dứt điểm khó cho thủ thành đội khách.

Thời gian còn lại của trận đấu, đội hình 10 người của Kiev chỉ biết giồng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều gì đến cũng đã phải đến, phút 90, Vargas đã lập công đem về bàn thắng thứ hai đồng thời ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Fiorentina giành quyền vào chơi ở bán kết với tỉ số 3-1 sau hai lượt trận.

Một đại diện khác của Serie A cũng giành quyền đi tiếp là Napoli. Đoàn quân dưới trướng HLV Benitez tiếp đón Wolfsburg với lợi thế cực lớn là chiến thắng 4-1 ở trận lượt đi. Napoli cũng là đội dẫn trước trong trận lượt về nhờ hai bàn thắng của Callejon và Mertens ở đầu hiệp 2. Dù sau đó đội bóng Đức có liên hai bàn gỡ của T.Klose và Perisic nhưng chừng đó là chưa đủ để Bầy sói lật ngược thế cờ và chấp nhận thất bại 3-6 sau hai lượt trận.

Trên đất Nga, Sevilla cũng sớm giành lợi thế khi Bacca mở tỉ số vào lưới Zenit trên chấm 11m. Đầu hiệp 2, Rondon giúp đội chủ nhà gỡ hòa trước khi Hulk đưa Zenit vươn lên dẫn trước ở phút 72. Tuy vậy, Sevilla không phải là đội bóng dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 85, Gameiro lập công ấn định tỉ số hòa 2-2 qua đó đưa đại diện La Liga đi tiếp với tổng tỉ số 4-3.

Trận đấu giữa Dnipro và Club Brugge là cuộc đọ sức có ít bàn thắng nhất. Phần lớn thời gian trên sân, cả hai đội đều chơi rất thận trọng do kết quả hòa 0-0 ở lượt đi. Mãi tới cuối trận Shakhov mới giúp đội chủ nhà có bàn thắng. 1-0 cũng là tỉ số của trận lượt về và cả hai lượt trận.

Kết quả lượt về vòng tứ kết Europa League

Fiorentina - Dynamo Kiev: 2-0 (3-1)

Napoli - Wolfsburg: 2-2 (6-3)

Zenit - Sevilla: 2-2 (3-4)

Dnipro -Club Brugge: 1-0 (1-0)

Bôi đậm là đội giành quyền đi tiếp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.