Pháp luật

Xe biển số Lào tông CSGT từng húc bật cổng công an huyện Chương Mỹ

25/04/2014, 19:02

Lợi dụng sự sơ hở của công an, một trong số 4 người trên xe đã bất ngờ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xe nổ máy, húc bật cổng Công an huyện Chương Mỹ và tiếp tục đâm thẳng vào CSGT khi bị đón lõng tại Thanh Hoá.

Chiều ngày 25/4, Đại tá Lưu Thiện Minh, trưởng phòng CSGT công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ lái xe biển Lào đâm thẳng vào CSGT trưa ngày 24/4 vừa qua.

Theo đó đại tá Minh cho biết, vào khoảng 12h ngày 24/4, tại km 539, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), lực lượng TTKS đã tiến hành chặn bắt chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát Lào mang BKS UN-6069.

Khi đón lõng xe vi phạm, đối tượng đã liều lĩnh tông thẳng vào xe của CSGT làm một chiến sĩ CSGT bị thương, sau đó nhanh chóng tẩu thoát vào khu vực rừng Lam Kinh, thuộc địa bàn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng gây ra vụ va chạm với CSGT Thanh Hóa trước đó bị lực lượng CSGT (Công an Hà Nội) dừng phương tiện kiểm tra, sau đó được đưa về Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xử lý.

Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của công an, một trong số 4 người trên xe đã bất ngờ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xe nổ máy, húc bật cổng, rào chắn của Công an huyện Chương Mỹ, chạy qua địa phận tỉnh Hòa Bình vượt quan mặt tổ TTKS đi theo đường Hồ Chí Minh về Thanh Hóa.

Thấy đối tượng có dấu hiệu điều khiển xe  vi phạm luật, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa (đội số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại cầu Cửa Hà, huyện Cẩm Thủy) ra tín hiệu dừng xe thì bị đối tượng tông thẳng vào làm 1 chiến sỹ CSGT bị thương, gãy hai răng hàm, đang cấp cứu tại BV Đa Khoa huyện Ngọc Lặc.

"Hiện nay chúng tôi đã giữ xe và đang phối hợp với lực lượng Công an Hà Nội để điều tra làm rõ đối tượng gây ra sự việc trên"- Đại tá Lưu Thiện Minh cho biết thêm.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.