Hỏi - Đáp

Xe đi mượn đâm chết người, chủ xe có trách nhiệm gì?

17/04/2017, 13:09

Tôi cho bạn mượn ô tô về quê ở Hà Nam, khi xảy ra tai nạn chết người liệu tôi có bị liên đới?

antd-tai_nan_qua

Xe đi mượn đâm chết người, chủ xe có trách nhiệm gì? (Ảnh minh hoạ)

Hỏi: Vì chơi thân, bạn tôi đến mượn ô tô về quê ở Hà Nam. Khi cho bạn mượn xe, tôi biết bạn có GPLX và xe của tôi có đầy đủ các loại giấy tờ quy định. Tuy nhiên, trên đường về quê không may bạn tôi va chạm với một xe máy, khiến người đi xe máy tử vong. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi là chủ xe có phải chịu trách nhiệm gì không?

Trần Nhật Nam
(Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời: Đối với trường hợp nêu trên, khi xảy ra TNGT liên quan đến chết người, cơ quan công an sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân. Theo quy định của luật, chủ phương tiện chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (không có GPLX), gây TNGT nghiêm trọng như chết người. Tuy nhiên, do là chủ phương tiện nên bạn vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới, thông qua việc cùng người điều khiển giải quyết hậu quả của vụ TNGT.

Trung tá Nguyễn Đức Khang
(Đội trưởng Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.