Sản phẩm mới

Xe điện đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ 3D

15/03/2018, 10:33

Thế giới vừa chứng kiến sự ra đời của chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ in 3D.

34

Phương tiện chạy bằng điện đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ 3D

Chiếc xe điện tốc độ thấp (LSEV) có 57 bộ phận, nặng 430 kg, có thể di chuyển, dừng đỗ dễ dàng nhờ thiết kế nhỏ gọn.

Phương tiện này do công ty XEV của Italia sản xuất. Với công nghệ in 3D, các bộ phận cấu thành ô tô đã được giảm xuống còn 57 thay vì 2.000 như trước, qua đó giúp tiết kiệm 2/3 thời gian sản xuất so với ôtô truyền thống.

Hiện nay, chiếc LSEV đầu tiên đang được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa In 3D ở Thượng Hải. Dịch vụ Bưu chính Italia cho biết, sẽ sử dụng mẫu xe điện này để giao hàng trong tương lai.

Triển vọng thương mại của phương tiện này cũng khá cao. Theo ông Guo Xiaozheng, nhà thiết kế cao cấp của XEV, “trước khi sản xuất hàng loạt, XEV đã nhận 7.000 đơn và nhiều công ty Trung Quốc quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi”. Dự kiến, mẫu xe này được đưa vào sản xuất hàng loạt cuối năm nay, có mặt trên thị trường từ tháng 4/2019. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.