Vận tải

Xe dù,bến cóc ngang nhiên hoạt động

17/01/2017, 14:01
image

Xe dù, bến cóc, xe chạy sai luồng tuyến để bắt khách đang là mối lo lớn phát sinh tại Hà Nội...

8

Nhà xe Ô hô ngang nhiên dừng đỗ bắt khách

Bớt xe xuyên tâm, lại lo bến cóc, xe dù

Sau khi Hà Nội thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp lại luồng tuyến xe khách cố định, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng xe chạy xuyên tâm, cụ thể trên đường vành đai 3 đã giảm hẳn, giao thông thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, một số nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Vinh, Thái Bình... vẫn cho xe lên phía bến xe Mỹ Đình để đón khách dù toàn bộ các tuyến này đã được điều chuyển về bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát. Có mặt tại đường Phạm Hùng đoạn cách cổng bến xe Mỹ Đình khoảng 500m, PV bắt gặp một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Vinh BKS 29B... đang dừng đỗ bắt khách ngay trên đường khiến giao thông tại đây rất hỗn loạn.

"Chế tài xử phạt lái xe có hành vi bắt khách vẫn chưa đủ mạnh nên không đủ sức răn đe. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết, mạnh tay hơn nữa trong việc tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại điểm nóng trên, yêu cầu các nhà xe cam kết không bắt khách dọc đường. Chúng tôi sẽ làm việc với bến xe Yên Nghĩa để nếu nhà xe nào tái phạm 3 lần sẽ yêu cầu bến xe có chế tài xử phạt, nếu tái phạm liên tục có thể cắt nốt, từ chối phục vụ tại bến”.

Trung tá Nguyễn Trung Thành
Đội trưởng Đội CSGT số 6

Tương tự, trên QL70 những ngày qua đông nghẹt xe chạy từ Yên Nghĩa sang Giáp Bát đón khách. Theo lịch trình, xe xuất phát tại bến Yên Nghĩa đi Thanh Hóa sẽ đi theo QL6 ra đường Hồ Chí Minh về các tuyến huyện của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân dọc QL70, Hà Đông ra Văn Điển, Thanh Trì vẫn bắt gặp xe khách của Thanh Hóa, mà cụ thể là xe của nhà xe Hoàng Phương đi từ bến xe Yên Nghĩa sang bến xe Giáp Bát.

PV cũng tận mắt chứng kiến xe khách Hoàng Phương BKS 36B... len lỏi trên đường 70 ra bến xe Giáp Bát. Đi sau xe khách này là một xe khác chạy tuyến Nam Định. Đây là tuyến đường rất đông đúc với nhiều ô tô tải trọng lớn và xe container lưu thông, giờ có thêm xe khách khiến tình trạng mất ATGT gia tăng.

Cũng liên quan tới tình trạng dừng đỗ đón trả khách “vô tội vạ”, tại tòa chung cư Thăng Long Number One gần ngã tư Khuất Duy Tiến và Đại lộ Thăng Long, hàng ngày từ 5h sáng đến 20h, hàng trăm lượt xe ô tô khách ngang nhiên tấp bến đón trả khách ngay dưới lòng đường. Có mặt tại khu vực này, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, PV chứng kiến hàng chục lượt xe khách liên tỉnh chạy tuyến cố định: Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng dừng đỗ bắt khách. Nhiều nhất là xe của các nhà xe Anh Huy Đất Cảng, Ô hô (chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng), nhà xe TĐL (Hà Nội - Hưng Yên)… Không chỉ dừng đỗ bắt khách, các nhà xe còn lập chốt, cử nhân viên mặc đồng phục đón khách lại còn dừng đỗ bắt khách khiến đoạn đường thường xuyên bị ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Xem thêm video:

Tái diễn vi phạm

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng Đội TTGT quận Nam Từ Liêm thừa nhận có tình trạng xe khách chạy liên tỉnh sau khi xuất bến Yên Nghĩa khi đi qua Đại Lộ Thăng Long dừng đỗ bắt khách.

“Đây là điểm nóng trên địa bàn quận thời gian qua. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng TTGT đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp xe khách dừng đỗ bắt khách trên tuyến đường trên”, ông Tuấn nói và cho biết, trong năm 2016, TTGT quận đã xử lý, xử phạt được gần 2 tỷ đồng, trong đó có đến 50% là xử lý xe khách. Gần đây nhất, chỉ từ ngày 1-9/1/2017, tại điểm nóng chung cư Thăng Long Number One, TTGT quận đã xử lý 42 trường hợp dừng đỗ sai quy định, phạt tiền 44 triệu đồng, trong đó tước GPLX 7 trường hợp, tước kiểm định 1 trường hợp.

“Xử lý triệt để tình trạng xe khách dừng đỗ bắt khách sai quy định rất khó khăn. Trước hết do lực lượng mỏng, nên không thể cắm chốt 24/24h tại vị trí này để xử lý vi phạm. Vì vậy, khi lực lượng rút đi, tình trạng xe ngang nhiên dừng, đỗ giữa đường bắt khách lại tái diễn”, ông Tuấn nói.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều ngày nay lực lượng CSGT nắm bắt được tình trạng trên và có tuần tra, phát hiện nhiều xe khách dừng đỗ, bắt khách tại đây. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT vắng mặt, các nhà xe lại tiếp tục tái diễn vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.