Vận tải

Xe khách 46 chỗ “nhồi” đến 79 người trên xe ngày 28 Tết

13/02/2018, 18:42

Ngày 13/2, CSGT Thừa Thiên- Huế phát hiện chiếc xe 46 chỗ chạy tuyến Đà Nẵng- Lao Bảo (Quảng Trị) “nhồi” đến 79 người.

Xe- 46- cho- nhoi- den- 79- nguoi- tren- xe- 2

CSGT Thừa Thiên- Huế lập biên bản xử lý xe khách 46 chỗ "nhồi" đến 79 người

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 13/2 (28 Tết), trên QL1 qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế), tổ TTKS số 1 kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 43B- 027.67 chạy hướng Nam - Bắc chở quá số người quy định.

Mặc dù xe 46 chỗ (chạy tuyến Đà Nẵng- Lao Bảo, Quảng Trị) chỉ được phép chở tối đa 50 khách, nhưng trên xe này nhồi nhét đến 79 người (chở quá 29 khách so với quy định). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu lái xe Hồ Sơn Lâm (29 tuổi, trú Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đưa phương tiện cùng hành khách về Bến xe phía Nam TP Huế để sang khách.

Lái xe Hồ Sơn Lâm cho rằng, do nhu cầu của người dân đi tuyến Đà Nẵng - Lao Bảo (Quảng Trị) rất lớn và lợi nhuận cao nên cứ có khách là đón lên xe. Chị Nguyễn Phi Khanh - một hành khách đi trên xe cho biết, khi thấy xe đã nhồi nhét quá nhiều người, mọi người trên xe phản đối nhưng tài xế vẫn cứ lờ đi. Trên xe, những người lên sau phải ngồi trên lối đi và ngồi chung ghế.

Xe- 46- cho- nhoi- den- 79- nguoi- tren- xe- 1

Lực lượng CSGT phối hợp với Công ty CP Bến xe Huế bố trí 2 xe khách khác để hành khách tiếp tục hành trình

Tại Bến xe phía Nam TP Huế, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với Công ty CP Bến xe Huế bố trí 2 xe khách khác đưa số khách dôi dư tiếp tục hành trình.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng CSGT, Đội CSGT số 1 đã tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm của xe khách. Trong khoảng một tuần qua, đơn vị đã phát hiện gần 20 trường hợp xe khách vi phạm lỗi chở quá số người quy định, nhưng mỗi xe chỉ quá 1-3 khách. Đây là trường hợp đầu tiên vi phạm lỗi nhồi nhét khách bị xử lý nghiêm và buộc phải sang khách xe khác để tiếp tục hành trình.

Với lỗi vi phạm trên, nhà xe phải chịu mọi chi phí bố trí xe khác để hành khách tiếp tục hành trình, đồng thời chủ xe sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 29 triệu đồng (mỗi hành khách dư ra bị phạt 1 triệu đồng), tài xế bị tước GPLX xế 60 ngày. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.