Pháp đình

Xét xử bác sĩ Lương: Giám đốc bệnh viện sang Canada chăm cháu

15/05/2018, 11:34

Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương đề nghị hoãn phiên tòa nhưng HĐXX không đồng ý.

3245708918849849248938975785410407585808384n-15263

Bị cáo Hoàng Công Lương (áo tím) tại phiên tòa xét xử sáng 15/5

Sáng 15/5, tại phiên tòa xét xử làm 8 người chết khi đang chạy thận tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình xảy ra ngày 29/5/2017, ông Nguyễn Văn Chiến, Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương đã đề nghị HĐXX tiếp tục hoãn phiên xét xử do nhiều nhân chứng và những người liên quan đến vụ việc không có mặt tại phiên tòa sáng nay, trong đó có ông Trương Quý Dương, Nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty dược phẩm Thiên Sơn...

Ngoài ra, các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc cũng yêu cầu HĐXX triệu tập ông Trương Quý Dương vì đây là người trực tiếp ký vào các bản hợp đồng lắp đặt máy chạy thận và nước lọc RO. "Việc không có mặt của ông Dương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các tình tiết của vụ việc, khó làm rõ được các vấn đề liên quan", các luật sư nhận định.

Chia sẻ hành lang phiên tòa, các luật sư tiết lộ: "Ông Trương Quý Dương đã xuất cảnh sang Canada".

Theo tìm hiểu của PV, lý do ông Dương xuất cảnh sang Canada là vì cháu ngoại của ông bị ốm và cần ông sang chăm sóc (!?). 

32503762_1671978619515928_6966031487724421120_n

Luật sư Nguyễn Văn Chiến chia sẻ vụ việc ngoài hành lang phiên tòa

Trước đề nghị hoãn phiên tòa của Luật sư Nguyễn Văn Chiến, đại diện Viện kiểm sát nêu ý kiến: "Đề nghị tiếp tục phiên xét xử vì đây là lần thứ hai triệu tập chính thức những người có liên quan nhưng báo vắng mặt và nhiều tinh tiết có thể làm rõ trong quá trình xét xử, diễn biến phiên tòa".

Sau 10 phút nghỉ giải lao và đánh giá ý kiến, chủ tọa phiên tòa quyết định không chấp nhận việc tiếp tục hoãn phiên tòa và cho bắt đầu vào xét xử.

32492021_1671925416187915_7420494402654568448_n

Toàn cảnh phiên tòa sáng 15/5

Theo cáo trạng, Bùi Mạnh Quốc trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Quá trình thực hiện, Quốc sử dụng hỗn hợp Axit Flohydric (HF) và Axit Clohydric (HCL) để sục rửa các vỏ màng lọc, nhưng do cẩu thả đã để tồn dư 1 lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước.

Ngày 29/5/2017, Quốc bỏ mặc hệ thống lọc nước RO số 2 đưa vào sử dụng mà không thực hiện lấy mẫu nước để kiểm định theo tiêu chuẩn AAMI như hợp đồng ký kết, sự việc khiến 8 người tử vong.

Trần Văn Sơn là người được giao kiểm tra, giám sát việc thay thế, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, Sơn không trực tiếp có mặt, không theo dõi, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chiều 28/5/2017, khi trao đổi với Bùi Mạnh Quốc qua điện thoại, Sơn biết Quốc chưa làm xét nghiệm nước nhưng đã giao lại qua điện thoại cho điều dưỡng viên, không báo cáo cụ thể sự việc với lãnh đạo phòng.

Bác sỹ Hoàng Công Lương được giao trách nhiệm phụ trách chuyên môn và các hoạt động tại đơn nguyên thận nhân tạo. Ngày 20/4/2017, Hoàng Công Lương thừa lệnh Trưởng khoa ký đề xuất và biết rõ việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 diễn ra vào ngày 28/5/2017.

Sáng 29/5/2017, khi nghe điều dưỡng viên nói về việc Sơn gọi điện thông báo hệ thống nước RO đã sửa xong, Lương đã không kiểm tra lại và cũng không báo cáo với Trưởng khoa theo trách nhiệm được giao. Hoàng Công Lương sau đó ra lệnh điều trị cho các bệnh nhân và để cho hoạt động lọc máu diễn ra bình thường dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Ngày 7/5, phiên tòa xét xử vụ án 8 người chết khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được hoãn do vắng mặt đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình và nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa bị hoãn nhưng thân nhân nạn nhân tử vong vụ chạy thận mong tòa xử đúng, tuyên bác sỹ Lương vô tội.

Ngay trước phiên xử, chiều 14/5, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu TAND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị của bác sĩ Lương; đảm bảo việc xét xử công bằng, không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.