Pháp luật

Xét xử vụ gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

12/07/2018, 13:51

7 bị cáo liên quan vụ gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt từ 24 đến 30 tháng tù.

36971805_1867334523326242_5098022555676049408_n

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo gây rối ở TP Phan Thiết sáng 12/7.

Sáng 12/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Minh Hải Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, và Trần Thị Ngọc (đều ngụ TP Phan Thiết) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Đối với các nghi can đưa tiền, xúi giục để các bị can gây rối,  ném đá, bom xăng vào lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định tách vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội để xem xét xử lý sau.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Vũ, Trần Thị Ngọc 24 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Văn Mạnh, 30 tháng tù giam và Nguyễn Minh Hải 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó vào chiều 11/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ việc các đối tượng gây rối tại Bình Thuận trong các ngày 10-11/6.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, trong hai đêm 10-11/6 hơn 400 người có hành vi quá khích, gây rối trước cổng UBND tỉnh và nhiều nơi khác trong tỉnh. Hiện các cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.