Khám phá

Xin chữ đầu năm ở chợ đình Bích La

18/02/2018, 16:03

Từ tối đến rạng sáng mùng 3 Tết, chợ đình Bích La tấp nập người đến cầu lộc cầu tài, xin “ông đồ” chữ…

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Nhiều người đến xin "ông đồ" chữ tại lễ hội chợ đình Bích La tối mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết

Từ chiều tối mùng 2 Tết, chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bắt đầu rộn rã người xe. Mặt hàng được người dân địa phương bày bán tại phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm này chủ yếu là những nhánh lá chè xanh, cây phát tài, cau trầu, nhang, muối hạt, mía…

Càng về khuya, dòng người đổ về trẫy hội chợ đình mỗi lúc một đông, các nẻo đường chộn rộn tiếng người bán chào mời khách mua cơi trầu, bịch muối, cành “lộc” đầu năm. Nét độc đáo của phiên chợ chỉ họp từ chiều tối mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết này là người bán cốt để cầu may và người đến mua cốt để lấy “lộc” đầu năm nên cả người bán và người mua đều không nói thách, không trả giá.

Gần 23h tối mùng 2 đến 1h sáng mùng 3 Tết, dòng người khắp nơi đổ về chợ đình đông nghẹt, tiếng nói cười rộn rã cả một vùng quê. Đến với chợ đình, ai ai cũng mua cho mình ít… “lộc” đầu năm mang về nhà. Trong khi đó, rất nhiều du khách, người dân đến trẫy hội chợ đình lúc nửa đêm có nhu cầu "xin" chữ, câu đối đầu năm khiến các "ông đồ" viết... mỏi cả tay.

Lễ hội chợ đình với ước nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, làm ăn phát triển… Ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết, những năm trước, phần lễ chính của lễ hội chợ đình Bích La là lễ cầu thần Kim Quy diễn ra vào 23h đêm mùng 2 Tết, nhưng năm nay theo truyền tục của địa phương thì lễ hội cầu thần Kim Quy được tổ chức vào 5h sáng mùng 3 Tết. “Nét truyền thống của chợ đình Bích La có từ ngàn xưa và được duy trì cho đến ngày hôm nay, quy mô ngày càng được mở rộng hơn, lượng người và du khách đến với lễ hội chợ đình ngày càng đông hơn”, ông Bắc nói.

Sau phần lễ chính, sáng mùng 3 Tết, người dân và du khách tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội chợ đình làng Bích La với các trò chơi dân gian như: đập om đất, đẩy gậy, đi cầu khỉ…

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại chợ đình Bích La tối mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết:

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Du khách, người dân "xếp hàng"... xin ông đồ chữ tại lễ hội chợ đình Bích La

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Nhu cầu "xin" chữ rất lớn khiến các ông đồ viết... "mỏi tay"

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Nhiều "ông đồ" còn khá trẻ

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Người nhà tất bật phụ giúp ông đồ sấy khô mực...

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

... luồn ống treo vào để kịp "tặng" du khách, người dân

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Không chỉ các bác lớn tuổi "xin" chữ

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Nhiều thanh niên, trung niên cũng xin chữ...

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

...  Các bạn trẻ cũng đến "xin" ông đồ chữ đầu năm tại lễ hội chợ đình làng Bích La

Den- cho- dinh- hop- luc- nua- dem- Mung- 2- Tet-

Người "xin" chữ Phúc, người xin chữ Lộc, Bình An...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.