Xem - ăn - chơi

Xổ số kiểu Mỹ ở Sài Gòn gây sốt

06/08/2016, 07:01
image

Cơn sốt xổ số kiểu Mỹ tại Sài Gòn được tạo ra từ điểm độc đáo trong cách chơi và hình thức kinh doanh.

sổ xố

Xổ số kiểu Mỹ  (Vietlott) đang gây sốt tại TP.HCM. (Nguồn ảnh: Zing)

Từ ngày 18/7, các điểm bán vé xổ số tự chọn kiểu Mỹ  (Vietlott) khai trương đồng loạt ở nhiều quận tại TP.HCM. Máy bán vé số được thiết kế khá gọn gồm màn hình, máy in vé số, bộ lưu điện, wifi... để nhân viên thao tác.

Ngay sau khi khai trương, loại hình xổ số mới này đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có tại Sài Gòn khi có rất nhiều người cùng đi mua xổ số với hy vọng trúng giải đặc biệt lên đến 12 tỷ.

Sở dĩ loại hình này tạo ra cơn sốt lớn như vậy ở Sài Gòn xuất phát từ những điểm độc đáo, riêng biệt trong cách chơi và kinh doanh loại hình xổ số này.

Dân mua nhiều vì thấy lạ

Tuy mới xuất hiện ở Sài Gòn nhưng hình thức xổ số tự chọn kiểu Mỹ ngay lập tức thu hút đông đảo người dân tham gia quay thưởng. Dù đa phần những người chơi đều chưa biết đến hình thức chơi ra sao, tính thưởng thế nào nhưng thứ kéo họ đến với loại hình này là tâm lý muốn thử “cái mới, cái lạ”.

ảnh 2 vé số

Những người cao tuổi cũng tỏ ra rất háo hức và muốn chơi thử loại hình xổ số này. (Nguồn ảnh: Zing)

Hơn nữa, do có sẵn hệ thống các nhân viên được đào tạo cơ bản về loại hình này nên có thể dễ dàng giải thích cách chơi, cách quay thưởng cho khách hàng. Chính vì vậy, rất đông người dân, đặc biệt là những người già cũng tham gia loại hình xổ số mới này với hy vọng cầu may.

Dễ chơi, dễ trúng, tiền thưởng gấp 10 lần xổ số truyền thống

Với việc người chơi chỉ phải bỏ ra ít và thu lại nhiều tiền thưởng, xổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ đang tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Sài Gòn.

Thao tác chơi rất đơn giản khi khách hàng sẽ được phát một thẻ chọn số, dùng bút chì bôi đen số muốn chọn, sau đó cho thẻ số vào máy, hệ thống sẽ in ra tờ vé số. Mỗi tờ vé số trị giá 10.000 đồng và mỗi kỳ in ra sẽ được một tờ vé số.

Sau khi hệ thống in ra tờ vé số, người chơi cần đưa vé vào máy bán vé số có gắn thêm thiết bị quét vé để kiểm tra thông tin trúng thưởng. Người chơi chỉ cần đưa phần mã vạch trên vé qua máy quét sẽ nhận được kết quả ngay.

xổ số 3

Tờ vé số sau khi được in ra. (Nguồn ảnh: Zing)

Với loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 tại Việt Nam, khách hàng sẽ chọn 6 số trong dãy số liên tiếp từ 1-45 để mua. Khi quay thưởng lồng cầu cũng chỉ có 45 con số này, sau 6 lần quay, nếu khách hàng có đủ các con số trùng khớp với kết quả, sẽ trúng giải đặt biệt 12 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền thưởng đối với hình thức xổ số này gấp gần 10 lần so với vé số truyền thống.

Việc quay thưởng sẽ được thực hiện vào các ngày Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật hàng tuần. Khách hàng có thể xem kết quả qua tivi, website… hoặc đến các điểm bán vé để kiểm tra trực tiếp.

Ngoài ra, hình thức xổ số này còn khá giống với trò chơi lô tô trong nước, không cần đúng theo thứ tự, chỉ cần khách có đủ 6 con số giống với kết quả là trúng, không có số trùng. Nếu nhiều người cùng trúng thì số tiền thưởng sẽ được chia đều. 

Nhiều người dân tại TPHCM tự mở quầy bán vé số kiểu Mỹ đã chia sẻ rẳng chi phí đầu tư cho một điểm bán vé không quá lớn, chỉ tầm 100 triệu nếu có sẵn mặt bằng.

Mặt khác, mức chiết khấu từ loại hình xổ số này mà chủ quầy nhận được là 4% tùy thuộc vào doanh số bán ra. Trong hai tuần đầu tiên, số người mua chưa nhiều nhưng tăng đều qua từng ngày nên mức chiết đấu trên là khá ổn để nhiều người tin tưởng có thể gắn bó lâu dài với loại hình kinh doanh này.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức chiết khấu này thấp hơn so với xổ số truyền thống khá nhiều. Khi bán vé số kiến thiết như truyền thống, người bán có thể lãi từ 1.000 đến 1.200 đồng/vé. Với vé số tự chọn Mega 6/45, người bán chỉ lãi 400 đồng/vé trong khi điều kiện kinh doanh khắt khe hơn.

 Mức chiết khấu hiện tại chỉ đem lại thu nhập cao cho những người có sẵn mặt bằng hoặc kinh doanh cộng thêm.

Chỉ sau 2 tuần xuất hiện tại TP HCM, các điểm bán vé số tự chọn Mega 6/45 đã mọc lên ở khắp nơi.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đơn vị vận hành xổ số tự chọn, cho biết tại TP.HCM chỉ có 5 đại lý cấp 1 được ký hợp đồng chính thức, trong đó có 800 điểm bán vé rải đều các quận, huyện. "Đại lý cấp 1 sẽ có quyền mở nhiều điểm bán và phát triển hệ thống đại lý cấp 2 hoặc 3", đại diện Vietlott nói.

vé số 4

Chỉ sau hai tuần khai trương, đã có tới 800 điểm bán vé số được mở ở Sài Gòn. (Nguồn ảnh: Zing)

Tuy rằng sau hai tuần quay thưởng (tính từ ngày khai trương 18/7), giải đặc biệt của hình thức xổ số tự chọn này vẫn chưa xuất hiện. Điều này đã khiến cho lượng khách giảm đi vì mất kiên nhẫn. Song vẫn có nhiều người hào hứng bỏ tiền đầu tư mở quầy bán vé số tự động.

Sở dĩ nhiều người mạnh dạn mở các quầy vé số tự động bởi điều kiện để tham gia làm đại lý cấp 1 bán vé số không quá phức tạp.

Theo quy định của Bộ Tài chính, cá nhân tham gia mở đại lý vé số tự chọn là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý ( ngoại trừ công nhân viên chức làm việc cho công ty xổ số điện toán và người thân của họ).

Xem thêm video hướng dẫn chơi xổ số kiểu Mỹ:

 (Nguồn: VTV)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.