An ninh hình sự

Xử lý 18 “cò mồi” lễ hội chùa Hương

15/02/2016, 10:43

Cả 18 đối tượng “cò mồi” lễ hội chùa Hương đều phải viết cam kết không tái phạm và bị xử phạt hành chính.

các đối tượng đeo bám khách du lịch chùa Hương
Các đối tượng đeo bám khách du lịch chùa Hương.

Chiều 14/2, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT số 10 vừa phối hợp với Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và Công an các quận, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Đông, Thanh Xuân tổ chức hóa trang, mật phục, phát hiện và bắt giữ 18 đối tượng “cò mồi”, đeo bám, lôi kéo khách đi đò và sử dụng các dịch vụ tại khu vực chùa Hương, huyện Mỹ Đức.

Trung tá Tiến cho biết, các đối tượng trên thường đứng ở ngã tư dọc QL21B. Khi nhìn thấy xe ô tô đi lễ hội chùa Hương là lập tức điều khiển xe máy đuổi theo để mời chào, lôi kéo, gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Cả 18 đối tượng đều phải viết cam kết không tái phạm và bị xử phạt hành chính. Đối với các phương tiện bị tạm giữ, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh làm rõ, hết mùa lễ hội chùa Hương mới tiến hành xử lý.

Đáng chú ý, dù mùng 6 Tết Âm lịch lễ hội chùa Hương mới khai hội, song ngay từ mùng 2 Tết, một số đối tượng đã tổ chức đeo bám du khách ngay từ trong nội đô Hà Nội như ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Bưu điện Hà Đông - Ngã ba Ba La, quận Hà Đông (cách chùa Hương khoảng 60 km). Đến thời điểm hiện nay, hiện tượng “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách du lịch đã chấm dứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.