Xã hội

Xử lý hơn 2 triệu lít dầu tràn trên biển Đà Nẵng thế nào?

08/11/2018, 12:43

Buổi diễn tập được tổ chức tại kho xăng dầu Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

tran dau 2

Đội ứng phó kéo rải phao quây, dùng tàu hút dầu hút dầu tràn trên biển.

Buổi diễn tập do Chi cục biển và hải đảo phối hợp với Cụm kho xăng dầu Liên Chiểu, Công ty Đóng tàu Bảo Duy (Đà Nẵng) tổ chức ngày 7/11.

Tình huống giả định, Tàu Hữu Nghị 139 vận chuyển trên 3.000m3 dầu DO từ Vũng Tàu về Cảng PVOil Miền Trung - Liên Chiểu (Đà Nẵng) để bơm vào bể số TK-03. Khi bơm được khoảng 2.200m3 thì bị sự cố vỡ đường ống ngầm dẫn dầu tại khu vực ngoài biển cách đất liền khoảng 300m nên dầu chảy ra biển. 

Nhận được tin báo từ cơ sở, Ban chỉ đạo ứng phó tràn dầu lập tức điều động các lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ và các lực lượng liên quan, nhanh chóng triển khai lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu cơ sở.

Để khắc phục sự cố, Đội ứng phó kéo rải phao quây, dùng tàu hút dầu tràn trên biển. Một chiếc tàu được huy động đến khu vực để cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền, ngư dân không đến gần khu vực tràn dầu. Trên bờ, các nhân viên xăng dầu phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom dầu và không cho người dân đến gần khu vực nguy hiểm. 

Theo đơn vị tổ chức, buổi thực tập phương án xử lý sự cố tràn dầu là dịp để các cơ quan chức năng liên quan tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó sự cố tràn dầu và đảm bảo an ninh Hàng hải của kho Liên Chiểu.

Một số hình ảnh buổi diễn tập xử lý sự cố vỡ đường ống dẫn dầu:

tran dau 1

 Quây phao ứng phó, xử lý tràn dầu

tran dau 3

 Lực lượng phối hợp

tran dau 4

 Ứng cứu nạn nhân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.