Xã hội

Xuân sớm trên đỉnh Khánh Sơn

23/01/2015, 14:15

Hàng trăm suất quà được lãnh đạo Ban QLDA 7, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa mang đến cho đồng bào Raglai.

8
Tổng giám đốc Ban QLDA 7 Nguyễn Chung Khánh khánh thành ngôi nhà tình nghĩa và trao tặng tivi cho gia đình trẻ Mấu Luyện. Anh Luyện đón nhận trong niềm vui khôn tả.

Đón Tết trong nhà mới

Mấu Luyện (thôn Hòn Gầm, xã Ba Cụm Nam) vân vê bàn tay lên bờ tường sơn xanh kiên cố. Căn nhà mới gần 50m2 khang trang với mái tôn, hệ thống cửa kính. 25 tuổi, Mấu Luyện nhìn khắc khổ. Luyện từng là bộ đội xuất ngũ, lấy vợ và đã có con đầu lòng 2 tuổi.

Trên đỉnh Khánh Sơn, cách mực nước biển hơn 600m, đời sống người dân bản địa còn quá nhiều khó khăn. Hai vợ chồng Luyện cặm cụi làm không đủ cái ăn qua ngày, phải tá túc ở nhà bố mẹ đẻ cuối thôn Hòn Gầm. Ngặt nỗi, căn nhà nhỏ này có đến cả chục nhân khẩu.

“Em có nằm mơ cũng không nghĩ mình được Ban QLDA7 trực tiếp đến thăm hỏi, xây cho căn nhà tình nghĩa to rộng thế này”, Luyện bộc bạch. Chưa đầy tháng, căn nhà đã hoàn thành. Mùi sơn đượm nhà mới, Luyện chưa có điều kiện để sắm sửa vật dụng.

Trực tiếp đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà, Tổng giám đốc Ban QLDA 7 Nguyễn Chung Khánh lập tức hỗ trợ gia đình trẻ chiếc tivi “mơ ước” 32 inch màn hình Led (trị giá hơn 6 triệu đồng). Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, thay mặt đoàn công tác tỉnh trao tặng 2 triệu đồng gúp anh Luyện sắm sửa vật dụng đón Tết.

“Tết này vợ chồng em không chỉ ấm cái bụng mà còn có nhà mới, cuộc sống ấm no, ổn định hơn”, chị Bobo Thị Hà, vợ Luyện tâm sự. Theo ông Khánh, ngoài căn nhà tình nghĩa bàn giao tại Khánh Sơn, Ban đã ký kết và đang triển khai 3 căn nhà tình nghĩa khác cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện miền núi, hẻo lánh trên địa bàn Khánh Hòa.

Theo thống kê, đến nay, Ban QLDA 7 đã hỗ trợ gần chục căn nhà tình nghĩa (trị giá 40 triệu đồng/căn) tại địa bàn miền Trung, Bảo Lộc (Lâm Đồng), Đồng Nai… cùng các chương trình hỗ trợ phòng vi tính cho học sinh ở Lâm Đồng (50 triệu đồng).

Đi cùng đoàn, anh Vũ Quốc Anh - Bí thư Đoàn TNCS HCM Ban QLDA7 thông tin, đoàn vừa phát động đến tất cả đoàn viên thanh niên đơn vị hưởng ứng chương trình Xuân tình nguyện trên rẻo cao Hòa Bình với hành trình tri ân cùng nhân dân lòng hồ Hòa Bình vui Tết Việt (khuyên góp trị giá hơn 5 triệu đồng); tuổi trẻ với biển đảo; trước đó là hoạt động làm đường xã Long An…

2
Ông Vinh tặng quà cho các hộ nghèo, chính sách Ba Cụm Nam

Mang Xuân ấm đến rẻo cao

Con đèo Khánh Sơn khúc khuỷu, lượn vòng, thách thức tay lái các bác tài. Ba thôn Ka Tơ, Suối Me, Hòn Gầm nằm trên đỉnh đồi mây phủ. Sáng sớm, đỉnh Khánh Sơn se lạnh, hàng trăm hộ dân đồng bào Raglai các thôn bản tập trung tại trụ sở UBND xã Ba Cụm Nam. Tin đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh cùng ngành GTVT và các đơn vị tài trợ lên trao quà được mọi người hào hức. Bà Bo Bo Thị Rấng (80 tuổi, hộ dân chính sách thôn Ka Tơ) vui bảo, dân bản cách trở dưới xuôi, việc đi lại khó khăn, bà con hầu hết phải chờ hàng “tiếp tế” từ dưới xuôi lên.

Gần 300 suất quà (mỗi suất trị giá gần 150.000 đồng, cùng nhiều vật dụng lương thực, thực phẩm thiết yếu) hỗ trợ bà con những ngày cận Tết. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam Cao Minh Vỹ cho hay, toàn xã có gần 400 hộ thì có đến 75 hộ nghèo, chiếm 22,5% hộ dân. Đời sống bà con hiện có nhiều thay đổi, nhưng nhìn chung còn khó khăn do điều kiện địa lý cách trở. “Nếu không có sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chắc chắn người dân khó đón cái Tết ấm no”, ông Vỹ nói.

Thăm cơ sở trường Mầm non Hoa Phượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh tặng quà, động viên khích lệ thầy cô “bám bản, bán trường” dạy học cho con em bản địa. Cô Phan Thị Thanh Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có gần 130 em, cơ sở được hỗ trợ đầu tư khang trang hơn nhưng một số phòng học thiếu trang thiết bị phụ trợ, mức hỗ trợ bán trú các em khoảng 12.500 đồng/học sinh/ngày.

Ông Nguyễn Chung Khánh cùng ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc ĐHDA QL1 qua Khánh Hòa (Ban QLDA7) trực tiếp trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ nhà trường mua sắm ti vi, phục vụ dạy học. Ông Nguyễn Công Định thay mặt đoàn trao số tiền 30 triệu đồng  “thêm canh, thịt” cho các suất ăn bán trú. Tại trường THCS Ba Cụm Nam, đoàn trao số tiền ủng hộ 10 triệu đồng cùng suất quà hỗ trợ.

Ông Lê Đức Vinh mong mỏi bà con dân bản, thày trò tiếp tục nỗ lực vượt khó sản xuất, phát triển kinh tế hộ, học tập để tạo nguồn phát triển bền vững cho địa phương.

PV Báo Giao thông ghi nhận nhanh không khí mang Tết ấm với đồng bào Raglai trên đỉnh Khánh Sơn:

huy 4Tặng quà hỗ trợ trang thiết bị vật dụng cho gia đình trẻ Mấu Luyện

huy 2Ông Khánh tặng quà cho thầy trò trường Mầm non Hoa Phượng

huy 5Lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT Khánh Hòa tặng quà cho thầy trò trường THCS Ba Cụm Nam

huy 6Ông Nguyễn Công Định trao số tiền 30 triệu đồng của đoàn công tác cho trường mầm non Hoa Phượng

huy 1Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Sở GTVT và Ban QLDA7 khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Luyện

huy 33 Nhà mới của gia đình anh Mấu Luyện

huy 7Ông Khánh trực tiếp kiểm tra hệ thống nước sạch tại nhà mới của Mấu Luyện

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.